Bình Định: Dựng giàn giáo kéo điện qua quốc lộ khi chưa có phép

Để kéo dây điện qua quốc lộ 19 ở Bình Định, đơn vị thi công đã dựng dàn giáo trong đất hành lang đường bộ khi chưa được chấp thuận, cấp phép.

Ngày 15/11, Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN) cho biết, đã có văn bản gửi Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đề nghị hoàn thiện hồ sơ cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quốc lộ 19 qua tỉnh Bình Định.

Trước đó, Khu quản lý đường bộ III nhận được đơn đề nghị của Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận phương án và biện pháp an toàn khi thi công kéo dây dẫn đường dây 220kV vượt quốc lộ 19 tại Km 22+300 thuộc phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) để di dời các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV phục vụ thi công cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Việc dựng giàn giáo để kéo dây điện qua quốc lộ 19 được nhà thầu tiến hành khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa có cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; chưa thể hiện các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình thiết yếu; chưa đảm bảo theo quy định về an toàn theo pháp luật về điện lực quy định.

Để đảm bảo hồ sơ đề nghị chấp thuận phù hợp với thực tế hiện trường và rút ngắn thời gian thực hiện, Khu quản lý đường bộ III đề nghị Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định chủ động phối hợp với Văn phòng quản lý đường bộ III.4 và Công ty TNHH BOT 36.71 kiểm tra hiện trường, lập thành biên bản, kiến nghị cụ thể vị trí, hướng tuyến.

Tuy nhiên, theo Văn phòng quản lý đường bộ III.4 (Khu quản lý đường bộ III), đơn vị phát hiện Công ty TNHH Phương Hạnh đang thi công dựng giàn giáo để kéo dây điện qua quốc lộ 19 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép, nên đã lập biên bản.

"Việc thi công công trình trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cấp phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Khi xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?", ông Trần Thái Hòa, Trưởng Văn phòng quản lý đường bộ III.4 chia sẻ.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Tùng Sơn, Phó trưởng Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định cho hay, công trình di dời các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua địa bàn tỉnh Bình Định do đơn vị làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư đề nghị chấp thuận thi công mà không cần thực hiện cấp phép.

Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo liên danh Công ty TNHH Phương Hạnh - Công ty CP PC1 Hà Nội - Công ty CP tư vấn và xây dựng Trường Thi khẩn trương triển khai thi công ngoài hiện trường để kịp bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 85 thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam.

Khi Khu quản lý đường bộ III có văn bản về việc hoàn thiện hồ sơ cấp phép, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công kéo rải dây tuyến chính qua quốc lộ 19.

Đồng thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, kiến nghị cấp thẩm quyền chấp thuận phương án thi công và biện pháp an toàn mà không cần thực hiện cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ.

Theo ông Sơn, lý do là vì hiện nay trên quốc lộ 19 tại lý trình Km 22+300 đang được nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam thực hiện rào chắn để thi công nút giao quốc lộ 19 với cao tốc Bắc - Nam.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/binh-dinh-dung-gian-giao-keo-dien-qua-quoc-lo-khi-chua-co-phep-192231114113823334.htm