Bình Định di dời hàng trăm hộ dân khỏi các nơi ngập lụt

Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực tại Bình Định bị sạt lở, các địa phương bị ngập sâu đã cho hàng nghìn học sinh nghỉ học và di dời dân đến nơi an toàn.

Tuyến đường QL 1A qua TP. Quy Nhơn bị ngập sâu. Ảnh: VGP/Minh Trang

Tối 15/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định, cho biết trên địa bàn tiếp tục có mưa to đến rất to làm nhiều nơi ngập sâu, sạt lở đường, một người tử vong và hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

130 ngôi nhà dân tại xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) và nhiều tuyến đường tại huyện này bị ngập. Tại huyện Tuy Phước, nước lũ khiến các tuyến đường ĐT640, ĐT636 ngập sâu từ 0,4-0,8 m; 18 hộ ở thôn An Lợi, Phổ Đồng thuộc xã Phước Thắng bị ngập từ 0,3-0,4 m; 733.200 cây mai tại thị xã An Nhơn bị ngập. Mưa lớn đã làm sạt lở 40 m đường giao thông tại xã An Tân (huyện An Lão), 420 m bờ sông tại huyện Hoài Ân. Quốc lộ 1D đoạn qua TP. Quy Nhơn cũng bị sạt lở khiến giao thông ách tắc...

Sáng 15/11, huyện Tuy Phước đã cho 19.254 học sinh nghỉ học, gồm 12 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở.

Về công tác di dời tại các địa phương, tại huyện Phù Cát, 36 hộ Núi Gành xã Cát Minh,30 hộ dân khu vực Núi Cấm xã Cát Thành đã di dời đến nơi an toàn. Tại TP. Quy Nhơn, đã tiến hành di dời 60 hộ/79 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt đến các nơi tránh trú an toàn; huyện Phù Mỹ: 2.313 nhà bị ngập nước; di dời 155 hộ/542 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, hiện các địa phương, cơ quan liên quan đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại cho mưa lũ gây ra.

Trưa hôm nay 15/11, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước đã thị sát tình hình thực tế tại kè Trường Thi - đập Thạnh Hòa ở phường Nhơn Hòa, các công trình giao thông, khu dân cư tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) và đê Đông thuộc địa bàn xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng lưu ý, tới đây tình hình mưa lũ vẫn diễn biến rất phức tạp, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Việc quan trọng nhất hiện nay là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân ý thức được nguy hiểm, chủ động phòng tránh; nhất là trẻ em đi học, người ở địa phương khác đến, không nắm chắc địa bàn, đi lại qua các vùng nước ngập dễ xảy ra tai nạn. Các địa phương phải cắm biển báo, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các điểm nguy hiểm. Đồng thời, khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm để chung sống với mưa lũ kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho phương án di dời người dân vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở trong tình huống mưa lớn kéo dài. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công, nhất là đường giao thông quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/binh-dinh-di-doi-hang-tram-ho-dan-khoi-cac-noi-ngap-lut/453114.vgp