Biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan

Cổng chào hữu nghị Việt – Thái tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan là công trình đáng tự hào của kiều bào tỉnh Nong Khai nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung. Đây cũng chính là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cổng chào hữu nghị Việt - Thái tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Ngày 24/6, cộng đồng người Việt Nam tỉnh Nong Khai, Thái Lan đã tổ chức lễ khánh thành Cổng chào hữu nghị Việt - Thái. Đây là công trình được thiết kế theo văn hóa kiến trúc Việt Nam do bà con kiều bào tỉnh Nong Khai chung tay xây dựng, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tham dự buổi lễ có: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn (Thái Lan) Chu Đức Dũng; Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai (Thái Lan) Ra-săn Sun-hua cùng đông đảo bà con Việt kiều tại Nong Khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết: Năm 1960, trước khi lên đường hồi hương trở về Việt Nam, bà con kiều bào tại huyện Mường, tỉnh Nong Khai đã chung tay xây dựng con đường mang tên “Tha nổn Việt Nam a nu xỏn” (đường Việt kiều lưu niệm) chỉ bằng sức người với dụng cụ thô sơ là cuốc, xẻng, dao thuổng. Công trình nhằm bày tỏ lòng tri ân tới Nhà vua và nhân dân Vương quốc Thái Lan đã đón nhận, cưu mang cộng đồng người Việt Nam ta trong những ngày đầu định cư tại xứ Chùa Vàng.

Năm 2022, để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, cộng đồng kiều bào tỉnh Nong Khai tiếp tục xây dựng cổng chào hữu nghị Việt - Thái.

Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh: Con đường và cổng chào hữu nghị là công trình đáng tự hào của kiều bào tỉnh Nong Khai nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung. Đây cũng chính là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Cổng chào được coi là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành cũng gửi lời cảm ơn đến Nhà Vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã đón nhận, đùm bọc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng bà con người Thái gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại, trở thành một bộ phận của cộng đồng các dân tộc trên đất nước Thái Lan.

Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai Ra-săn Sun-hua cho biết: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, Thái Lan - Việt Nam đã cùng nhau vun đắp tình hữu nghị ngày càng phát triển về mọi mặt, từ kinh tế - xã hội đến giao lưu văn hóa. Bà con người Thái gốc Việt cũng là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và trao đổi thương mại, đóng vai trò gìn giữ nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam và quảng bá những nét đặc sắc đó đến người dân Thái Lan.

Nhấn mạnh Cổng chào hữu nghị Việt – Thái là công trình thể hiện tấm lòng của cộng đồng người Việt đối với đất nước Thái Lan cũng như tình cảm đối với quê hương của mình, Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai Ra-săn Sun-hua hy vọng, cổng chào sẽ mãi mãi là biểu tượng của tình hữu nghị giữa cộng đồng người Thái gốc Việt và nhân dân tỉnh Nọng Khai.

Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành cũng thăm hỏi, tặng quà 11 kiều bào lão thành, người có công với cách mạng.

Cũng trong sáng 24/6, Đại sứ Phan Chí Thành đã gặp trao đổi với Tỉnh trưởng tỉnh Nọng Khai Ra-săn Sun-hua nhằm thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Nong Khai với các địa phương Việt Nam./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/bieu-tuong-cua-tinh-huu-nghi-ben-chat-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-thai-lan-640550.html