Tính toán cho thuê biệt thự ông Hoàng Văn Nghiên từng ở

UBND TP Hà Nội đang tính cho thuê biệt thự bỏ hoang số 12 Nguyễn Chế Nghĩa từ cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV, trong đó có việc biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa đang bị bỏ hoang.

Đây là căn biệt thự rộng hơn 400 m2 mà trước đó nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng ở.

Theo UBND TP Hà Nội, cuối năm 2014, TP đã giao cho công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

UBND TP Hà Nội đang tính cho thuê biệt thự bỏ hoang số 12 Nguyễn Chế Nghĩa từ cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên.

Đến tháng 2/2015, công ty đã hoàn thành các thủ tục thanh lý hợp đồng, tiếp nhận nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa và quản lý theo diện nhà trống từ đó đến nay.

Đặc biệt căn cứ theo đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP” ban hành kèm theo quyết định số 6988/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND TP, nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa nằm trong danh mục các điểm nhà chuyên dùng thuộc đối tượng quản lý của Đề án.

Để quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm dừng việc bán và cho thuê quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài chính cùng Sở Xây dựng, công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội rà soát lại toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng, thống kê cụ thể từng địa điểm, trong đó có nhà 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa, để đề xuất phương án tổng thể đấu giá cho thuê.

Biệt thự công vụ bị bỏ hoang: Hà Nội hãy làm gương!

Xem xét tạm dừng cấp nhà công vụ

Từng trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ông Bùi Văn Xuyền (ĐBQH Thái Bình) khẳng định hiện nay nhà công vụ các tỉnh, thành phố không cần quá phát triển.

Theo ông Xuyền, quỹ nhà ở thương mại, nhà chung cư, nhà cho thuê hiện nay rất nhiều với đầy đủ các khung bậc khác nhau từ nhà cao cấp đến nhà bình dân. Hơn nữa, nhiều lãnh đạo, cán bộ cũng sử dụng nhà riêng, không quá khó khăn về chỗ ở.

Với trường hợp của Hà Nội, ĐBQH Thái Bình cho rằng Thành phố cần tiến hành rà soát lại nhu cầu sử dụng nhà công vụ của cán bộ, lãnh đạo. Nếu thật sự cán bộ không có nhu cầu thì có thể xem xét tạm dừng cấp nhà công vụ để chuyển đổi tài sản của nhà nước sang các mục đích khác.

“Tạm thời Hà Nội vẫn có thể duy trì một số lượng nhỏ để cấp cho cán bộ khi cần. Tuy nhiên sau đó cần giảm dần rồi tiến tới đưa vào lương để đảm bảo công bằng, tránh thất thoát, lãng phí.

Chúng ta nên chuyển sang hỗ trợ về ngân sách, về tiền lương cho cán bộ để họ chủ động về nhà ở. Việc này cũng giống như trước đây Bộ Tài chính tiến hành khoán xe công cho các lãnh đạo của Bộ”, ông Xuyền kiến nghị.

Đồng quan điểm, bà Bùi Thị An, ĐBQH Hà Nội khóa XIII cũng thừa nhận hiện nay một số biệt thự công vụ của Hà Nội không có người ở do cán bộ chưa có nhu cầu.

Do đó, theo bà An, Hà Nội nên làm gương và tiến tới từ bỏ quyền lợi trên để thay thế bằng những chế độ hỗ trợ khác.

“Tôi nghĩ Hà Nội nên nghiên cứu đưa vào lương. Tất cả xe cộ, nhà cửa đưa hết vào lương. Như vậy thì sẽ hay hơn và tiết kiệm được ngân sách nhà nước.

Khi cộng dồn những khoản tiền trên vào lương thì cán bộ sẽ thấy trách nhiệm phải phục vụ dân như thế nào”, bà An nói.

Hà Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/biet-thu-cong-vu-bi-bo-hoang-ha-noi-hay-lam-guong-3338627/