Biển người trèo cột đèn, nóc nhà theo dõi Iran hạ tuyển Trung Quốc

Hơn 100.000 CĐV đã có mặt trong sân Azadi (Iran) để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Iran và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 hôm 28/3.

Sức chứa của sân Azadi chỉ vào khoảng 78.000 chỗ ngồi, thế nhưng số lượng khán giả tới sân theo dõi trận đấu giữa Iran gặp Trung Quốc lại bất ngờ tăng đột biến.

Theo The Sun, có tới hơn 100.000 khán giả xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển.

Vì số lượng khán giả có mặt trong sân vượt quá sức chứa, nhiều CĐV phải leo cột đèn, nóc nhà để theo dõi Iran và Trung Quốc thi đấu.

Hình ảnh được phóng viên Getty Images chụp lại cho thấy có rất đông CĐV Trung Quốc lặn lội tới Iran để ủng hộ đội nhà.

Điều này cũng dễ hiểu, Trung Quốc vừa thắp lên hy vọng dự World Cup 2018 nhờ chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc tuần rồi.

Thế nhưng sau 90 phút thi đấu, Trung Quốc gây thất vọng. Họ để thua Iran 0-1.

Các cầu thủ Trung Quốc thi đấu không tệ trận này, nhưng chủ nhà Iran đẳng cấp hơn.

Iran chơi lấn lướt, dồn ép Trung Quốc liên tục sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Việc họ tìm được bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho những gì các học trò HLV Carlos Queiroz thể hiện.

Thống kê sau trận đấu cho thấy Iran vượt trội hẳn Trung Quốc về số tình huống phạt góc, dứt điểm, kiểm soát bóng.

Thắng Trung Quốc, Iran tiến sát cơ hội dự World Cup 2018. Còn Trung Quốc tự đẩy mình vào thế khó khi buộc phải thắng 3 trận còn lại mới hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-nguoi-treo-cot-den-noc-nha-theo-doi-iran-ha-tuyen-trung-quoc-post732381.html