“Biển Đông vạn dặm dang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình“

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai (ảnh) - nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là GĐ Trung tâm Minh Triết (thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) - đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động về sự kiện lịch sử bi hùng 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa.

- Thưa ông, ngày 11.1 Trung tâm Minh Triết vừa tổ chức buổi gặp mặt tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm, ông có thể nói gì về điều này?

- Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc, cha ông ta đã đổ máu bao nhiêu đời, nhưng đến nay đã 40 năm Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng trái phép Hoàng Sa, cho xây quân cảng, lập thành phố Tam Sa và nhiều hoạt động phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, phá hoại nhiều hoạt động hợp pháp, bình thường của phía Việt Nam. Nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, Chương trình "Minh Triết làm chủ biển Đông" ra tuyên bố ủng hộ lập trường của Chính phủ Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lên án và tố cáo trước dư luận quốc tế về hành động xâm lược của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa.

- Vì sao Trung tâm Minh Triết lại gửi "tâm thư" tới sinh viên và thanh niên nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa?

- Chúng tôi muốn chuyển tâm tình, ý nghĩ của mình cho giới trẻ. Họ sẽ là những người vừa cầm lái, cầm chèo đẩy con thuyền Việt Nam đi tới. Chúng tôi tha thiết muốn nhắc nhở sinh viên, thanh niên Việt Nam hiểu rõ và làm thế nào để có sức mạnh dân tộc.

Đứng trước tình hình biển Đông ngày càng phức tạp, nóng bỏng, tôi tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thành công lời dạy đầy tính dự báo thiên tài của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Biển Đông vạn dặm dang tay giữ/Đất Việt muôn năm vững trị bình".

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/doi-ngoai/bien-dong-van-dam-dang-tay-giu-dat-viet-muon-nam-vung-tri-binh-173252.bld