'Biến' đầu tiên với sếp mới MU: Ten Hag đòi giữ quyền 'phán xử' về chuyển nhượng

Ten Hag đã đòi các sếp mới tại MU để mình giữ quyền được mua/bán cầu thủ.

Tập đoàn INEOS do tỷ phú Sir Jim Ratcliffe sở hữu đã lên nắm quyền chuyên môn tại Manchester United sau khi mua 25% cổ phần CLB từ nhà Glazer. Lúc này họ đã bắt tay vào việc dưới sự chỉ đạo của giám đốc Sir Dave Brailsford, và sắp tới họ sẽ bổ nhiệm CEO Jean-Claude Blanc để lo mặt thương mại.

Dan Ashworth (trái) và Paul Mitchell đang được INEOS mời về MU đảm nhiệm khâu chuyển nhượng

Khía cạnh đáng chú ý nhất từ sự tiếp quản của INEOS sẽ là ai chịu trách nhiệm về chuyển nhượng cầu thủ lẫn các khâu liên quan (như mảng tuyển trạch, tìm kiếm cầu thủ trẻ), trước đây MU giao cho giám đốc John Murtough nhưng rốt cuộc ông này chỉ mua/bán cầu thủ theo ý của HLV trưởng Erik Ten Hag. Điều này được dự báo sẽ thay đổi dưới “triều đại mới”.

Theo tin từ nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic, Sir Dave Brailsford đã liên hệ với Dan Ashworth và Paul Mitchell để họ về Old Trafford và cải tổ hoàn toàn bộ máy chuyển nhượng của MU. Bộ đôi này khá nổi tiếng trong giới bóng đá Anh, Ashworth xây dựng nên nền tảng tuyển quân trẻ của Brighton trước khi về Newcastle và xây dựng nên đội hình hiện tại của “The Magpies”.

Trong khi đó Mitchell nổi lên tại Southampton khi đưa về nhiều hảo thủ cho CLB này (Sadio Mane, Maya Yoshida, Nathaniel Clyne) trước khi cùng HLV Mauricio Pochettino sang Tottenham và giúp Pochettino đón về Son Heung Min, Kieran Trippier và Toby Alderweireld. Mitchell hiện đang thất nghiệp sau 3 năm ở Monaco và hồi sinh lại chất lượng của lò đào tạo trẻ CLB này.

Nguồn tin chưa nói rõ quan điểm của INEOS về việc ai sẽ có tiếng nói cuối cùng ở MU về việc mua/bán cầu thủ, nhưng họ sẽ phải làm rõ vấn đề này với HLV Ten Hag. Whitwell cho biết nhà cầm quân người Hà Lan muốn giữ quyền phủ quyết của cá nhân ông với mỗi thương vụ bởi điều này đã được ghi trong hợp đồng khi Ten Hag đến dẫn dắt “Quỷ Đỏ”.

Ten Hag sẽ gặp Sir Jim Ratcliffe tuần này sau khi ông đưa ra yêu cầu giữ quyền "phán xử" các vụ chuyển nhượng ở CLB

Đã có nhiều lời bàn ra tán vào của fan MU về việc Ten Hag có nên tiếp tục nắm quyền đó bởi những Antony, Mason Mount và Andre Onana đều đã gây thất vọng không nhiều thì ít từ khi được CLB mua về. Tuy nhiên với tư cách là HLV trưởng Ten Hag hẳn muốn nắm quyền kiểm soát thay vì bị đội bóng dí cho những cầu thủ ông không muốn để rồi bị quy trách nhiệm khi kết quả không tốt và những cầu thủ đó chơi tệ.

Trong tuần này Ten Hag sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với Sir Jim Ratcliffe để “ba mặt một lời” và vấn đề này chắc chắn sẽ được đem ra bàn luận. Thậm chí việc họ có thể đi tới một thỏa thuận hay không về quyền lực chuyển nhượng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ công việc giữa hai bên, hay nói cụ thể hơn là khả năng Ten Hag bị thay thế trong mùa này nếu kết quả của MU đi theo chiều hướng xấu.

Q.D (Tổng hợp The Athletic)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bien-dau-tien-voi-sep-moi-mu-ten-hag-doi-giu-quyen-phan-xu-ve-chuyen-nhuong-c28a66427.html