Bí thư xã nợ nần, bỏ nhiệm sở bị đề nghị khai trừ khỏi đảng

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) vừa đề nghị kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng xã Văn Hóa.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuyên Hóa đã thông báo kết luận kiểm tra và tổ chức kiểm điểm đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa.

Đảng bộ xã Văn Hóa cũng đã bỏ phiếu đề nghị xem xét hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Lương Thanh Tấn.

UBND xã Văn Hóa, nơi ông Tấn đang công tác. Ảnh: CTV

Như VietNamNet đã thông tin, vào giữa tháng 4 năm nay, ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa đã gửi đơn xin thôi việc, gửi cấp trên, sau đó không đến cơ quan để làm việc dù chưa có ý kiến của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa.

Ông Tấn xin nghỉ phép với lý do đi chữa bệnh nhưng lãnh đạo xã Văn Hóa không thể liên hệ được với ông này.

Dư luận trên địa bàn xã cho rằng, việc ông Tấn xin nghỉ việc có liên quan đến khoản nợ khá lớn của cá nhân.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa kết luận ông Lương Thanh Tấn đã vay mượn tiền của một số tổ chức và cá nhân vượt quá khả năng trả nợ, chậm thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Ông Tấn sau khi nợ nần đã tự ý bỏ nhiệm sở, bỏ việc.

Qua xem xét khuyết điểm và vi phạm của ông Tấn, UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa kỷ luật ông Lương Thanh Tấn bằng hình thức khai trừ khỏi đảng.

Trước đó, ngày 25/4, Huyện ủy Tuyên Hóa đã cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Hóa đối với ông Lương Thanh Tấn.

Đồng thời, đề nghị HĐND huyện Tuyên Hóa thực hiện các bước tiếp theo để cho thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

“UBKT họp và đã đề xuất hình thức kỷ luật khai trừ đảng, tuy nhiên hình thức này cũng mới chỉ là đề nghị của UBKT, còn cấp có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật là tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy”, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa thông tin.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-thu-xa-no-nan-bo-nhiem-so-bi-de-nghi-khai-tru-khoi-dang-2034845.html