Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà tết tại huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa

Sáng 26/1, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc tết gia đình chính sách, người có công, các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa. Các đồng chí: Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các địa phương cùng tham gia đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác thăm, chúc tết lãnh đạo huyện Tây Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Đến thăm, tặng 40 suất quà tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tây Hòa, đồng chí Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn của người dân, mong muốn các hộ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc bà con đón tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Đại Dương nói chuyện và chúc tết các hộ gia đình chính sách, người có công, bà con nhân dân TP Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, chúc tết, chúc thọ Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huệ, xã Hòa Tân Tây, năm nay mẹ đã bước sang tuổi 97. Mẹ Huệ có một con duy nhất là liệt sĩ. Đoàn cũng đến thăm, chúc tết gia đình thương binh, tù chính trị Trần Thiện Chiến (xã Hòa Tân Tây). Bí thư Tỉnh ủy thay mặt đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và chúc Mẹ Huệ, thương binh Trần Thiện Chiến mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc; tích cực giáo dục truyền thống con cháu, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn huyện Tây Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng thăm, chúc tết, nói chuyện với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa. Đồng chí Phạm Đại Dương ghi nhận kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Huyện ủy, UBND huyện Tây Hòa trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tây Hòa cùng toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tiền phong gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII. Đặc biệt, huyện Tây Hòa cần phát huy thế mạnh về nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo giá trị gia tăng cho nông sản, nâng cao đời sống, thu nhập người dân.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc tết, tặng 120 suất quà tết đến gia đình chính sách, người có công, các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng quà tết cho bà con nhân dân TP Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Nói chuyện với các hộ gia đình chính sách, người có công và các hộ khó khăn, đồng chí Phạm Đại Dương bày tỏ lòng tri ân với các gia đình có công cách mạng; đồng thời chia sẻ những nỗ lực của người dân vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập.

Đồng chí Lê Văn Thìn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo thành phố tặng quà tết đến các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn TP Tuy Hòa. Ảnh: TRẦN QUỚI

Đồng chí Phạm Đại Dương yêu cầu lãnh đạo địa phương quan tâm sâu sát chăm lo tết cho toàn dân đón tết cổ truyền vui tươi, an toàn, đầm ấm.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác thăm, động viên gia đình nạn nhân mất tích trong chuyến biển cách đây hơn một tháng (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa). Ảnh: TRẦN QUỚI

Nhân dịp này, đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đến thăm, tặng quà, chia sẻ, động viên 3 gia đình ngư dân ở phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) có người thân mất tích trong chuyến biển cách đây hơn một tháng.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/312744/bi-thu-tinh-uy-pham-dai-duong-tham-tang-qua-tet-tai-huyen-tay-hoa-va-tp-tuy-hoa.html