Bị phạt vì xây dựng nhà xưởng trên đất trồng lúa

Công ty Hải Đăng Nguyễn Đồng Nai bị xử phạt vì xây dựng nhà xưởng trên đất trồng lúa, hồ sơ xây dựng không có đánh giá tác động môi trường.

Bồn chứa khí tại Công ty Hải Đăng Nguyễn.

Công ty TNHH DV TM Hải Đăng Nguyễn (Công ty Hải Đăng Nguyễn) từng bị xử phạt và thu hồi giấy phép vì xây dựng nhà kho trên đất chưa có chủ trương đầu tư, đến nay doanh nghiệp kinh doanh khí công nghiệp này tiếp tục khiến dư luận quan ngại khi hồ sơ đánh giá tác động môi trường không có trong hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước tại Đồng Nai.

Bị xử phạt vì xây dựng nhà kho trên đất lúa

Công ty Hải Đăng Nguyễn là đơn vị chuyên cung cấp các loại khí công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước tháng 3/2023, doanh nghiệp này có nhà xưởng diện tích 1.500 m2, đặt tại ấp Xóm Gốc (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Nhà xưởng bao gồm 1 xưởng chiết nạp diện tích khoảng 350m, chứa khoảng 200 chai oxy loại 6kg; 1 dây chuyền chiết nạp; 4 bồn chứa được đặt ngoài trời, không có đê bao bảo vệ (1 bồn chứa oxy dung tích 20m3, 1 bồn chứa argon dung tích 15m3, 1 bồn chứa nitơ dung tích 7m3 và 1 bồn chứa CO2 dung tích 10m.

Vào ngày 31/5/2022, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý Công ty Hải Đăng Nguyễn về hành vi xây dựng nhà kho trái phép trên đất trồng lúa; nhà xưởng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận về chủ trương đầu tư, thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC, bảo vệ môi trường.

Bồn chứa (do Công ty Hải Đăng Nguyễn thuê từ đối tác) lắp đặt không đúng vị trí và không đáp ứng các điều kiện an toàn hóa chất (theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương).

Đến ngày 19/7/2022, Sở Công Thương tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của Công ty Hải Đăng Nguyễn, đồng thời, yêu cầu đơn vị đối tác thực hiện tháo dỡ, di dời ngay các bồn chứa chưa đáp ứng đảm bảo an toàn hóa chất.

Không có đánh giá tác động môi trường?

Bồn chứa còn sót lại tại vị trí từng bị xử phạt và yêu cầu di dời.

Mặc dù đã có yêu cầu di dời bồn chứa từ Sở Công Thương nhưng đến nay công ty vẫn còn 1 bồn chứa chưa đáp ứng đảm bảo an toàn hóa chất đặt tại vị trí bị xử phạt.

Được biết, từ tháng 1 đến tháng 2/2023, Công ty Hải Đăng Nguyễn nhiều lần nhập khẩu khí N2O với khối lượng lên đến hàng chục tấn. Cụ thể: 16.000 KGM tại CSGONKVI (Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I) vào ngày 12/1/2023; 17.000 KGM tại CSGONKVI vào ngày 31/1/2023; 17.000 KGM tại CSGONKVI vào ngày 22/2/2023.

Được biết, doanh nghiệp này cũng tiếp tục hoạt động kinh doanh hóa chất (trong đó có khí N2O) tại nhà kho mới ở địa chỉ tổ 33, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết, không tìm thấy đánh giá tác động môi trường của Công ty Hải Đăng Nguyễn trong hệ thống quản lý dữ liệu, hồ sơ văn bản của đơn vị này.

Như vậy, những bồn chứa Công ty Hải Đăng Nguyễn đang sử dụng thuộc sở hữu của đơn vị nào, đã có đủ điều kiện an toàn hóa chất hay chưa? Những bồn chứa này được lưu trữ loại khí nào, có phải khí N2O hay không?

Được biết, khí N2O thuộc danh mục hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương (căn cứ theo Luật Hóa chất 2007 và phụ lục II Nghị định 113/2017/NĐ-CP).

Vào năm 2017, Bộ Công Thương từng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu, sửa đổi quy định nhằm cấm sử dụng khí N2O cho các mục đích vui chơi, giải trí.

Hiện nay, khí N2O chỉ được phép nhập khẩu, mua bán, kinh doanh cho mục đích sản xuất công nghiệp, không được cấp phép để mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng trực tiếp ở người.

Thế nhưng thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị có dấu hiệu nhập khẩu, mua bán và sử dụng khí N2O không đúng với giấy phép kinh doanh, có dấu hiệu biến tướng sang hình thức bóng cười, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình trật tự, trị an xã hội.

Huỳnh Kha

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-phat-vi-xay-dung-nha-xuong-tren-dat-trong-lua-post633103.html