Bị phát hiện thuê người học hộ, nhiều cảnh sát Mỹ đối mặt án tù 20 năm

6 sĩ quan cảnh sát ở bang California, Mỹ đang đối mặt với các cáo buộc gian lận, sau khi FBI phát hiện họ trả tiền để thuê người khác học hộ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, bồi thẩm đoàn liên bang ở California đã hoàn trả 4 bản cáo trạng đối với 10 cảnh sát thuộc 2 đơn vị khác nhau. Các sĩ quan này bị truy tố tội âm mưu gian lận, gian lận, và sử dụng vũ lực quá mức cho phép.

6 cảnh sát Mỹ đối mặt án tù 20 năm vì bị phát hiện thuê người học hộ. Ảnh minh họa

Theo tờ Business Insider, trong một bản cáo trạng, các công tố cáo buộc 6 sĩ quan cảnh sát có tên Morteza Amiri và Patrick Burhan tại Sở Cảnh sát Antioch; Brauli Jalapa, Ernesto Mejia-Orozco, Samantha Peterson và Amanda Theodosy tại Sở Cảnh sát Pittsburg về tội gian lận chuyển tiền, và âm mưu gian lận chuyển tiền. Mỗi tội danh sẽ có mức phạt tối đa 20 năm tù giam.

6 sĩ quan cảnh sát đã đăng ký “học từ xa” của một trường ở thành phố Santa Ana thuộc bang California để lấy bằng Cử nhân khoa học chuyên ngành Tư pháp hình sự.

Theo cáo trạng, vào năm 2019, 6 cảnh sát bắt đầu tham gia khóa học, và học phí được các sở cảnh sát tài trợ. Những người này sẽ được tăng lương, và hưởng nhiều ưu đãi sau khi hoàn tất chương trình học.

Nhưng thay vì tham gia các lớp học từ xa, 6 sĩ quan cảnh sát đã trả tiền cho người khác để học và làm bài luận hộ. Tiền thuê người học hộ được chuyển qua ứng dụng Venmo. Hành vi này bị quy thành gian lận chuyển tiền.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-phat-hien-thue-nguoi-hoc-ho-nhieu-canh-sat-my-doi-mat-an-tu-20-nam-2180160.html