Bị Indonesia cầm hòa, Thái Lan vẫn mơ về Việt Nam

Dù phải nhận vô số lời chỉ trích từ dư luận sau trận hòa 1-1 trước U22 Indonesia ở lượt đấu đầu tiên, HLV trưởng U22 Thái Lan vẫn dành sự chú ý đến U22 Việt Nam.

Tại vòng bảng SEA Games 29, ĐKVĐ Thái Lan đã có trận ra quân gặp U22 Indonesia trên sân Shah Alam vào chiều ngày 15/08 vừa qua.

Thầy trò HLV Srimaka đã có một khởi đầu khá tốt khi chơi ép sân liên tục và có được bàn thắng mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Indonesia ở phút 14. Nhưng ở những phút tiếp theo của trận đấu, U22 Thái Lan đã thi đấu một cách khá kém cỏi khi để đối phương dần chiếm lại được thế trận và có được bàn thắng gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 61. Kể từ bàn thắng gỡ hòa của Indonesia, U22 Thái Lan không còn kiểm soát được thế trận và để đối thủ thi đấu đôi công với liên tục những tình huống ăn miếng trả miếng nguy hiểm.

HLV Srimaka nhận nhiều lời chỉ trích sau trận thua (Ảnh: thethao247)

Với kết quả 1-1 sau 90 phút thi đấu, U22 Thái Lan đã thực sự gây thất vọng với người hâm mộ và dư luận xứ chùa Vàng. Trên các trang mạng Thái Lan, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng trước lối chơi có phần bạc nhược của đội nhà. Một vài người quá khích đã không tiếc lời trách móc, thậm chí còn đòi sa thải HLV Srimaka.

Giữa tâm bão “gạch đá” đến từ dư luận xứ chùa Vàng, HLV trưởng U22 Thái Lan Srimaka vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và đã có những chia sẻ riêng của mình. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Srimaka cho biết, U22 Thái Lan đã thi đấu không như những dự tính đầu trận.

“Hàng thủ của chúng tôi đã liên tiếp mắc những sai lầm không đáng có. Việc bị cầm hòa ngay trong trận ra quân là một điều chúng tôi không hề mong muốn. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn trong những trận đấu tiếp theo nhất là với U22 Việt Nam”.

Trong khi đó, với thành công đã đạt được sau khi cầm hòa U22 Thái Lan, Indonesia bỗng chốc khẳng định được sức mạnh của mình trên đấu trường khu vực. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U22 Indonesia Luis Milla cho biết, U22 Indonesia đã có thể giành được chiến thắng nếu các cầu thủ dứt điểm tốt hơn ở những tình huống cuối trận.

“Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực dù bị thủng lưới từ sớm. Thái Lan là một đối thủ khó nhằn nhưng nếu xuất sắc hơn chúng tôi đã có thể có được chiến thắng. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Sắp tới chúng tôi sẽ có những trận đấu khó khăn, nhất là với U22 Việt Nam. Toàn đội sẽ nỗ lực để có được kết quả tốt nhất”- HLV Luis Milla cho biết.

Thất bại trong trận ra quân sẽ khiến HLV Worawoot Srimaka còn phải chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. U22 Thái Lan sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để  lấy lại hình ảnh ĐKVĐ của giải đấu.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/bi-indonesia-cam-hoa-thai-lan-van-mo-ve-viet-nam-250185.html