Bỉ 'dội gáo nước lạnh' vào tiêm kích F-35

Bộ Quốc phòng Bỉ đã chính thức từ chối nhận bàn giao lô tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên được đặt hàng từ năm 2018 để thay thế F-16.

Lý do Bỉ từ chối F-35 được giải thích là bởi chiếc máy bay này tiếp tục được sản xuất ở phiên bản "thấp kém" về mặt kỹ thuật và nước này yêu cầu nhiều cải tiến phải được triển khai.

Đáng chú ý, Bỉ không phải là đối tác trong chương trình F-35 như các nước láng giềng Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy, nhưng đã chọn chiếc tiêm kích này trong cuộc đấu thầu năm 2018, trước sự cạnh tranh của hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Rafale và Eurofighter từ các nhà sản xuất châu Âu.

Sự lựa chọn của Brussels sau đó được giải thích là do mong muốn có được một tiêm kích thế hệ thứ năm “tiên tiến hơn”.

Điều này ảnh hưởng đến kết quả những cuộc đấu thầu sau này ở một số quốc gia châu Âu khác, nơi sản phẩm của Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin cho đến nay, chưa bao giờ thua các đối thủ cạnh tranh ở châu Âu.

"Tuy nhiên chương trình F-35 gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về khả năng chiến đấu thực tế: khoảng 800 lỗi vẫn chưa được sửa chữa và con số này không thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua, cả do tốc độ giải quyết vấn đề chậm và liên tục phát hiện ra ngày càng nhiều sai sót".

"Những vấn đề này không chỉ khiến F-35 không phù hợp với chiến tranh cường độ cao (dự kiến sẽ không thay đổi cho đến ít nhất là năm 2030), mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí của nó, khi đòi hỏi hàng tỷ đô la tiền vận hành bổ sung và nhiều lần gây nguy hiểm đến tính mạng phi công", tờ Military Watch nói rõ.

Bỉ yêu cầu tiêm kích F-35 bàn giao cho nước này phải khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật.

Theo kế hoạch, tiêm kích F-35 được bàn giao cho Bỉ theo lịch trình hàng năm gồm 4 chiếc, bắt đầu vào mùa thu năm 2023 và kết thúc vào năm 2028.

Điều này được cho là sẽ giúp Không quân Bỉ loại bỏ dần F-16 - loại máy bay hiện đang được coi là "lựa chọn đầy hứa hẹn" để cung cấp cho Ukraine như một phần gói hỗ trợ quân sự của phương Tây.

Giờ đây, trước sự công nhận chính thức của Quân đội Bỉ về "sự không đạt yêu cầu kỹ thuật" của F-35, khả năng "giải phóng" F-16 khỏi Không quân Bỉ và đưa chúng tới Kyiv đã bị hoãn lại một khoảng thời gian dài hơn.

Bỉ trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới chọn tiêm kích F-35 cho không quân của mình.

Theo Military Watch

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-doi-gao-nuoc-lanh-vao-tiem-kich-f-35-post650419.html