Bị đánh roi và phạt tù vì vẽ bậy lên tàu điện ngầm

Ngày 25 - 6, một người Thụy Sỹ vừa bị tòa án Singapore phạt đánh ba roi và bỏ tù năm tháng với cáo buộc vẽ bậy lên một toa tàu điện ngầm của nước này.

Oliver Fricker, 32 tuổi, bị tuyên phạm tội phá hoại công trình công cộng và đột nhập vào một trạm dừng tàu điện ngầm để vẽ và viết lên hai toa tàu vào ngày 16 - 5 vừa qua.

Luật sư Derek Kang của Fricker cho biết, thân chủ của ông sẽ kháng cáo. “Anh ấy cảm thấy hình phạt như vậy là quá nặng và tôi cũng nghĩ như vậy”, Kang nói với các phóng viên.

Trước khi phiên tòa được mở, Fricker phải nộp khoản tiền bão lãnh 100.000 đô-la Singapore (khoảng 72.000 USD) để được tại ngoại. Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án, cảnh sát lập tức đưa Fricker vào tù.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại sứ quán Thụy Sỹ tại Singapore lập tức thông báo với gia đình của Fricker để thông báo tình hình. “Mọi công dân Thụy Sỹ đang sống tại Singapore buộc phải tuân theo luật pháp sở tại. Tuy nhiên, hình phạt về thể xác không có trong hệ thống luật pháp Thụy Sỹ”, người phát ngôn đại sứ quán Sandra Chawla-Gantenbein nói.

Hành động phá hoại các công trình văn hóa và công cộng tại Singapore bị phạt từ ba đến tám roi và nộp phạt tới 2.000 đô-la Singapore (tương đương 1.437 USD) hoặc ngồi tù đến ba năm.

Hiện nay, Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới và có chất lượng cuộc sống vào loại cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nước này cũng thường bị một số tổ chức nhân quyền chỉ trích vì áp dụng nhiều hình phạt quá nặng.

Năm 1994, Singapore phạt đánh roi một thiếu niên Mỹ tên Michael Fay, mặc dù đã có sự can thiệp của Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton. Vụ việc lúc đó thu hút được sự quan tâm của dư luận về những hình phạt nghiêm khắc tại đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á này.

Linh Huy
Theo AP, Telegraph

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/504881/bi-danh-roi-va-phat-tu-vi-ve-bay-len-tau-dien-ngam.html