Bị đánh hội đồng, nữ sinh còn bị đình chỉ học

Dân Việt - Sau khi bị đánh hội đồng, em Lê Thị Mỹ Duyên còn bị Ban giám hiệu trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tạm đình chỉ học 7 ngày, khiến em Duyên suy sụp tinh thần.

Như Dân Việt đã thông tin , vào khoảng 11h45’ ngày 10.4, trên đường đi học về, em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Mai Thúc Loan bị em Trần Thị Trâm (học cùng trường) và một số đối tượng khác khống chế, kéo tóc, đánh ngất xỉu.

Đến 15h30’ cùng ngày, thấy Duyên kêu đau ở đầu, chóng mặt, nôn ói… gia đình đã đưa Duyên vào BVĐK huyện Lộc Hà cấp cứu.

Nữ sinh Mỹ Duyên bị đánh hội đồng nằm điều trị tại BVĐK huyện Lộc Hà hôm 10.4

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 12.4 trường THPT Mai Thúc Loan đã có thông báo về việc đình chỉ học tập 7 ngày đối với học sinh Lê Thị Mỹ Duyên vì trong quá trình học tập tại trường đã vi phạm nghiêm trọng Điều 41 Điều lệ trường THPT, vi phạm nội quy nhà trường.

Nhận được thông báo của nhà trường, gia đình em Duyên đã kiến nghị với nhà trường rút lại thông báo đồng thời kiến nghị với Sở GD&ĐT, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà làm rõ sự việc.

Ngày 16.4, thầy giáo Nguyễn Công Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết, học sinh Duyên vi phạm quy chế nhà trường nên BGH tạm đình chỉ học. Tuy nhiên, thầy Huyền lại nói vụ nữ sinh đánh nhau phía ngoài nhà trường nên công an huyện Lộc Hà đang điều tra, hiện nhà trường chưa biết ai đúng, ai sai.

Được biết, cơ quan công an huyện đang điều tra làm rõ vụ việc, bước đầu đã triệu tập lấy lời khai học sinh Trần Thị Trâm để làm rõ các đối tượng liên quan.

Hữu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/84673p1c28/bi-danh-hoi-dong-nu-sinh-con-bi-dinh-chi-hoc.htm