Bị đánh đến mức nhập viện chỉ vì chê đồ ăn dở

Chỉ vì để lại lời chê bai trên trang web đặt thức ăn nhanh, cặp vợ chồng người Trung Quốc bị nhà hàng đánh đến mức người thì gãy chân, người thì nhập viện.

Theo nhiều kênh truyền hình của Trung Quốc đưa tin, vào hôm 17-9 một người đàn ông ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam phải nhập viên trong tình trạng hôn mê sâu, còn vợ của anh thì bị gãy xương, sau khi cả hai đụng độ với nhóm người của nhà hàng mà cả hai đặt món ăn qua mạng.

Cô Yu bị đánh gãy xương tay trái và hai chân.

Người vợ họ Yu cho biết, cô đã đặt món thịt gà và bò nướng trên mạng cho một số người bạn đến nhà chơi bài mạt chược cùng ăn. Cảm thấy không hài lòng với mùi vị của món ăn, nên Yu đã phàn nàn về nhà hàng trên ứng dụng giao thức ăn nhanh với nội dung "Món ăn đắt tiền, không được gói đúng cách và không tươi, một phần ăn khá ít. Tôi chưa bao giờ ăn món thịt nướng có mùi vị tệ đến thế" cô Yu viết.

Ngay sau khi nhận được phê bình khá khó chịu từ Yu, thì lập tức có 7 người lạ mang theo gậy chạy đến địa chỉ mà Yu đặt món hôm trước để tìm cô. Ngay khi gặp Yu đám người này đã không thèm nói gì mà cứ thế xông vào cô mà đánh.

Chồng Yu bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.

Đúng lúc chồng Yu về tới, thấy vợ bị bao quanh nên anh đã nhào vào can thì cả đám người kia dồn về hướng anh rồi đánh tới tấp. Kết quả là chồng Yu bị chấn thương sọ não và nhập viện trong tình trạng mất hoàn toàn nhận thức.

Những kẻ tấn công đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát đến hiện trường. Nhưng sau đó, chủ tiệm thịt nướng đã thừa nhận với cảnh sát đã phái người đến nhà Yu vì cho rằng, những ý kiến tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

Ảnh: Internet

Trung Quốc khổ sở vì phải đóng cửa bể bơi thường xuyên do... nước tiểu

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/bi-danh-den-muc-nhap-vien-chi-vi-che-do-an-do-33724.html