Bị công an vây bắt, nhiều con bạc lao từ tầng 2 xuống đất bị thương

Tamnhin.net – Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt gần 20 con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Công an huyện Kỳ Anh thu giữ tang vật.

Vào lúc 16 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2016, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã đột kích vào nhà riêng ông Hoàng Xuân Lộc (ở thôn Đồng Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), bắt giữu 18 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ một lượng tiền lớn cùng với 5 bộ bài, 11 xe máy, 16 điện thoại di động và một số dụng cụ đánh bài khác.

Tang vật của vụ án công an thu giữ tại hiện trường.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1964, trú tại xã Kỳ Lâm), Vũ Văn Chương (sinh năm 1987), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1972, trú tại xã Kỳ Thượng), Lê Anh Sơn (sinh năm 1985), Lê Quốc Khánh (sinh năm 1996, trú tại xã Kỳ Văn), Hoàng Xuân Hương (sinh năm 1962, trú tại xã Kỳ Châu), Hồ Văn Quý (sinh năm 1966, trú tại xã Kỳ Hải), Nguyễn Văn Trúc (sinh năm 1972), Hoàng Văn Diễn (sinh năm 1974), Hoàng Kim Sơn (sinh năm 1990), Hoàng Văn Lộc (chủ nhà, sinh năm 1962), Hoàng Minh Trường (sinh năm 1985, trú tại xã Kỳ Tân), Lê Sỹ Nghĩa (sinh năm 1958), Phạm Ngọc Hùng (sinh năm 1962, trú tại phường Sông Trí), Phạm Văn Định (sinh năm 1982), Dương Đình Quang (sinh năm 1987), Lê Văn Phong (sinh năm 1971 trú tại xã Kỳ Hưng - Tx Kỳ Anh)...

Trong quá trình Công an ập vào bắt quả tang, do quá hoảng loạn nên 3 đối tượng là Dương Đình Quang, Lê Văn Long và Hoàng Minh Trường đã nhảy từ tầng 2 xuống nền nhà nên đã bị thương, hiện đã được đưa tới bện viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị.

Các đối tượng bị bắt khi đang sát phạt nhau.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi và liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn, hiện cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh đang cũng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ việc.

Nguyễn Đình Sơn

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/bi-cong-an-vay-bat-nhieu-con-bac-lao-tu-tang-2-xuong-dat-bi-thuong-136080.html