Bị chỉ trích dữ dội vì sao FIFA vẫn tổ chức World Cup 20306 ở 6 quốc gia?

FIFA đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ nhiều phía về kế hoạch tổ chức Vòng chung kết World Cup 2030 ở… 6 quốc gia khác nhau.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

6 quốc gia, 3 châu lục

Trong thông báo được đưa ra vào đầu tháng 10 này, FIFA trao quyền đăng cai Vòng chung kết World Cup 2030 cho liên minh tay ba, gồm: Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, ông Gianni Infantino đã khiến người ta bất ngờ với “phụ lục” 3 quốc gia Nam Mỹ sẽ được tổ chức các trận đấu của World Cup 2030.

Như vậy, có đến 6 quốc gia ở 3 lục địa khác nhau, gồm châu Âu, châu Mỹ và châu Phi tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 24.

Trước đó, cuộc đua giành quyền tổ chức World Cup 2030 đã diễn ra căng thẳng, gồm 3 nhóm liên minh: Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; Hy Lạp, Ai Cập và Saudi Arabia; Uruguay, Paraguay và Argentina.

Theo quy tắc luân chuyển châu lục mà FIFA áp dụng, châu Âu nghiễm nhiên chiếm ưu thế, bởi World Cup 2022 diễn ra ở châu Á (Qatar) và năm 2026 tổ chức ở châu Mỹ.

Vấn đề ở chỗ, để tôn vinh Uruguay, quốc gia tổ chức World Cup lần đầu tiên (1930), FIFA sẽ cho họ tổ chức một trận đấu của Vòng chung kết World Cup 2030, và đặc ân đó cũng được chia sẻ cho 2 thành viên còn lại trong liên minh Nam Mỹ, Argentina và Paraguay.

Lý giải cho quyết định chưa từng có trong lịch sử này, FIFA cho biết: “Hội đồng FIFA nhất trí trao quyền tổ chức World Cup 2030 cho liên minh Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Hội đồng FIFA cũng nhất trí tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ra đời World Cup tại thủ đô Montevideo của Uruguay...

Đồng thời, sẽ có 3 trận đấu của Vòng chung kết World Cup 2030 sẽ diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay. Mỗi nước sẽ được tổ chức một trận ở vòng đầu tiên”.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nêu quan điểm: “Chúng tôi muốn bóng đá toàn cầu đoàn kết lại nên thống nhất tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm World Cup theo cách độc đáo. Uruguay đã từng đăng cai và vô địch World Cup lần đầu tiên năm 1930; Argentina giành ngôi á quân năm đó.

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có trụ sở tại Paraguay. CONMEBOL chính là liên đoàn duy nhất tồn tại vào thời điểm diễn ra giải đấu năm 1930.

Trận khai mạc World Cup 2030 sẽ tổ chức trên sân bóng huyền thoại Estadio Centenario ở Montevideo (Uruguay). Đây là sân tổ chức giải đấu năm 1930 và trận chung kết, nơi bắt đầu tất cả lịch sử của World Cup”.

Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

Tôn vinh gây… tranh cãi

Quyết định của FIFA về 6 quốc gia tổ chức Vòng chung kết World Cup 2030 đã khiến tổ chức này bị chỉ trích kịch liệt. Tờ Daily Mail (Anh) có bài của Riath Al-Samarrai phê phán mạnh mẽ FIFA với tiêu đề “Ý tưởng ngớ ngẩn của Gianni Infantino về World Cup 2030 giống như sự trừng phạt các cầu thủ cũng như người hâm mộ!”.

Trong bài báo này, ký giả Riath Al-Samarrai viết: “Quyết định đó một lần nữa cho thấy sự điên rồ bền vững của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các cộng sự, hơn cả ý tưởng ngớ ngẩn của Jurgen Klopp đòi đá lại trận Liverpool và Tottenham”.

Bên cạnh đó, Riath Al-Samarrai cho biết, FIFA trao quyền tổ chức World Cup 2030 cho liên minh Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ mang đến rất nhiều khó khăn và rắc rối, bởi 3 quốc gia này ở vào vị trí địa lý châu Âu và Bắc Phi.

Vậy mà ông Gianni Infantino còn đưa 3 trận đấu về Nam Mỹ, quyết định đó như một sự coi thường cầu thủ và khán giả. Đơn cử, như việc từ châu Âu, hoặc Bắc Phi (Morocco) để đến Buenos Aires (Argentina) sẽ phải trải qua quãng đường hơn 19 nghìn km, như thế sẽ tốn kém nhiều tiền bạc và đặc biệt làm loãng bầu không khí World Cup tại các quốc gia đăng cai.

Thậm chí, Riath Al-Samarrai ám chỉ rằng, FIFA giống như “con buôn”, bất chấp sức khỏe cầu thủ.

“Tổ chức một số trận đấu của World Cup 2030 ở Nam Mỹ là đi ngược lại logic, và chúng ta có quyền đặt ra câu hỏi vì sao? Với tiếng tăm bẩn thỉu của FIFA (reputation so abjectly filthy, P.V), vốn được biết qua rất nhiều vụ bê bối, người ta có thể hiểu lý do đằng sau quyết định này của họ”, Riath Al-Samarrai viết và nhấn mạnh rằng, ông Infantino nói, trong một thế giới bị chia rẽ, FIFA và bóng đá đang đoàn kết. Nhưng FIFA đang tìm mọi cách gia tăng các giải đấu để kiếm được nhiều tiền hơn.

Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh là người đầu tiên cấp độ các đội tuyển quốc gia phản đối quyết định của FIFA. Theo chiến lược gia người Anh, việc tổ chức ở 3 châu lục khác nhau sẽ ảnh hưởng lớn đến thể lực và tâm lý cầu thủ.

Các đội tuyển có trận đấu tại Nam Mỹ sẽ phải di chuyển một quãng đường dài, làm quen múi giờ để thi đấu một trận, đó là sự bất công. Rõ ràng, những đội không phải đến Nam Mỹ có nhiều thời gian, khỏe hơn cho cuộc đua khốc liệt. “Điều này không bảo đảm tính toàn vẹn và liêm chính của giải đấu chút nào”, Gareth Southgate nhấn mạnh.

Tờ The Sun nêu quan điểm: Bóng đá bây giờ không còn cảm xúc và niềm đam mê. Sự thật hiển nhiên là tất cả chỉ xoay quanh tiền bạc, chính trị, các thỏa thuận thương mại và hợp đồng truyền hình. Ai có thể hình dung, cầu thủ đi nửa vòng Trái đất đến Nam Mỹ rồi quay lại châu Âu thi đấu. Chỉ có FIFA mới nghĩ ra điều phi lý này!

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở Canada, Mỹ và Mexico, qua đó thiết lập kỷ lục lần đầu tiên 3 quốc gia đồng đăng cai giải bóng đá vô địch thế giới.

World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup đầu tiên FIFA tăng số đội tham dự lên 48 thay vì 32 đội như hiện nay.

Nếu quyết định của FIFA về số lượng quốc gia đăng cai World Cup 2030 được thực hiện, đây sẽ là kỷ lục gây tranh cãi nữa của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thành Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-chi-trich-du-doi-vi-sao-fifa-van-to-chuc-world-cup-20306-o-6-quoc-gia-post657321.html