Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình không quanh co chối tội

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét thấu đáo nhiều vấn đề, trong đó có việc bị cáo không quanh co chối tội.

Ngày 20-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có tổng cộng 5 luật sư bào chữa. 5 luật sư đã hoàn thành các bài phát biểu bào chữa cho thân chủ của mình.

Đến phần tự bào chữa và bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng mình quanh co chối tội khiến bản thân rất đau xót, bản thân không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân trong vụ án, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả.

Bị cáo này cũng nhiều lần nhắc lại việc có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức, tập đoàn tài chính nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hợp tác với mình để tái cấu trúc SCB. Tuy nhiên, việc bị cáo bị bắt đã ảnh hưởng đến quá trình này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện xong phần tự bào chữa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ tọa phiên tòa cũng nhắc lại nếu có nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nào đó như bị cáo nói muốn khắc phục hậu quả giúp bị cáo thì HĐXX tạo điều kiện tối đa để bị cáo được gặp ngay tại giai đoạn xét xử này.

"Tuy nhiên, bị cáo phải nói là nhà đầu tư nước ngoài nào và có thể thông qua luật sư làm đơn gửi HĐXX xem xét chứ không thể nói chung chung" - chủ tọa giải thích.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX xem xét lại, vì cáo trạng xác định SCB là công cụ tài chính của bị cáo là không đúng. Ví dụ các bị cáo như Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Phương Anh là người làm cho Vạn Thịnh Phát chứ không phải làm việc cho SCB.

Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Lan cũng đề nghị HĐXX xem lại kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân vì thời điểm định giá thì giá trị của các tài sản chỉ bằng một nửa so với giá trị thực tế trước khi bị bắt.

Liên quan đến tòa nhà tại số 19 đường Nguyễn Huệ, quận 1 (hội sở SCB), bị cáo Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét vì "tòa nhà này là của gia đình bị cáo, hiện cho SCB thuê; hơn một năm nay SCB nợ tiền thuê nhà".

HỮU ĐĂNG - SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-cao-truong-my-lan-noi-minh-khong-quanh-co-choi-toi-post781337.html