Bị bắt khi đang đi giao hộ súng

Kiểm tra trong túi đựng quần áo của Tuấn, nhà chức trách phát hiện có khẩu súng bắn đạn ghém cùng 7 viên đạn.

Ngày 16/4, Công an TP Móng Cái tiếp nhận vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do trạm kiểm soát liên hợp km15- Bến tầu Dân Tiến bàn giao.

Tang vật vụ án.

Chiều cùng ngày, trong khi kiểm soát xe ôtô khách từ Móng Cái về Hạ Long, tổ công tác của Trạm kiểm soát liên hợp phát hiện trong túi đựng quần áo của Vũ Ngọc Tuấn (37 tuổi ở phường Ka Long, TP Móng Cái), hành khách đi trên xe ôtô có một khẩu súng bắn đạn ghém cùng 7 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, trong lúc đứng đón xe khách tại cổng bến xe Móng Cái, anh ta gặp Cường (người Trung Quốc, bạn của Tuấn) nhờ đem hộ khẩu súng, cùng số đạn trên về Hạ Long giao cho một người tên Kiều. Tuấn đã đồng ý và giấu khẩu súng, số đạn này vào túi đựng quần áo của mình rồi bắt xe khách về Hạ Long.

Tuấn cùng tang vật đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Song Anh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/04/bi-bat-khi-dang-di-giao-ho-sung-237012/