Bí ẩn về dinh thự vua Mèo 150 tỷ giữa đất Hà Giang

Dinh thự vua Mèo mô phỏng kiến trúc thành quách của nhà Thanh Trung Hoa, kết hợp với các hoa văn của người Mông và chọn lọc với kiến trúc Pháp.

Dinh thự vua Mèo nằm giữa thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) là công trình với kiến trúc đặc sắc bậc nhất của tỉnh Hà Giang, được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: @ha.ht

Người xây dựng ra dinh thự này là vua Mèo Vương Chính Đức - người được tôn làm thủ lĩnh tổ chức Hươu nai của người H’ Mông ở Đồng Văn để chống lại quân cờ Đen của Trung Quốc. Ảnh: PYS Travel

Toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, bắt đầu được xây dựng vào năm 1919, hoàn thành vào năm 1928. Ảnh: Lao động

Dinh thự có tuổi đời gần 100 năm được vua Mèo thuê nhiều thợ giỏi người Trung Quốc và người Mông cùng hàng nghìn công nhân, xây dựng dinh thự trong nhiều năm. Ảnh: Lao động

Công trình tiêu tốn khoảng 150.000 đồng bạc trắng (tương đương với 150 tỷ đồng lúc bấy giờ). Ảnh: dulichdanang

Bao quanh khu dinh thự là một dải núi cao, tạo nên địa thế hình vòng cung ôm lấy toàn bộ ngôi nhà. Ảnh: Tiền phong

Ngôi nhà xây bằng đá xanh vĩnh cửu, gỗ thông núi đá rất cứng và có khả năng chống mối mọt tốt. Ảnh: Dân trí

Ngói máng âm dương màu ghi xanh có thể chống được mưa đá to - kiểu thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này. Ảnh: Dân trí

Cổng vào dinh thự bề thế với những họa tiết điêu khắc độc đáo. Ảnh: Travelmag

Chân cột nhà bằng đá, được chạm khắc theo hình hoa anh túc và mài bóng bằng bạc trắng. Ảnh: Vietnamnet

Bên trong dinh thự còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc như cối đá, bếp sưởi, bàn ghế gỗ...Ảnh: Dân trí

Trải qua thời gian, dinh vua Mèo Vương Chính Đức vẫn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc đặc sắc đậm chất cổ kính. Ảnh: Psytravel

Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bi-an-ve-dinh-thu-vua-meo-150-ty-giua-dat-ha-giang-1661913.html