Bí ẩn dấu chân loài vượn người 300.000 tuổi, chuyên gia bối rối

Các chuyên gia tại Đại học Huelva, Tây Ban Nha thông báo đã phát hiện một số dấu chân loài vượn người gần 300.000 tuổi. Loài vượn người này chưa được xác định.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Báo cáo khoa học, các nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Huelva của Tây Ban Nha cho hay đã phát hiện 87 dấu chân loài vượn người chưa xác định và dấu chân của động vật liên quan.

Các chuyên gia phát hiện những dấu chân đó trên vách đá El Asperillo, gần thị trấn Matalascanas trong Công viên Quốc gia Donana, Tây Nam Tây Ban Nha.

Theo các nhà khoa học, những dấu chân mới phát hiện có niên đại 295.800 năm tuổi.

Trong số 87 dấu chân, 31 dấu chân là của loài vượn người chưa xác định. Chúng được bảo tồn khá nguyên vẹn. Các dấu chân có kích thước khác nhau từ 14 - 29 cm.

Từ những dấu chân này, nhóm nghiên cứu ước tính chiều cao của loài vượn người chưa xác định từ 104 - 188 cm.

Tiến sĩ Eduardo Mayoral, tác giả chính của nghiên cứu cho hay loài vượn người trên sống cách đấy khoảng 295.800 năm.

Từ đây, ông Eduardo và các cộng sự suy đoán những người để lại dấu chân mới phát hiện không phải là người Neanderthal. Họ có thể là một loài người nguyên thủy khác mà chúng ta chưa từng biết đến.

Loài người nguyên thủy này từng định cư ở một thung lũng gần đại dương. Trong môi trường sinh sống của họ có sự xuất hiện của voi rừng, bò rừng và lợn rừng.

Mời độc giả xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Ordonews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-dau-chan-loai-vuon-nguoi-300000-tuoi-chuyen-gia-boi-roi-1775207.html