Bệnh viện Vũng Tàu cứu sống bé gái với nhiều vết thương trên người

Bệnh viện Vũng Tàu đã kích hoạt báo động đỏ kịp thời cứu sống bé gái 14 tuổi qua cơn nguy kịch.

Ngày 13-3, thông tin từ Bệnh viện Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, cho biết nơi đây vừa phẫu thuật, cấp cứu thành công cho bệnh nhi NNVA (14 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều vết thương trên người.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 12-3, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận bệnh nhi A được chuyển từ Trung tâm y tế Vietsovpetro đến trong tình trạng nguy kịch, mạch khó bắt, huyết áp không đo được.

Bệnh viện Vũng Tàu đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều khoa của bệnh viện tham gia cấp cứu.

Sau khi thăm khám bước đầu, các bác sĩ tiến hành siêu âm tim cấp cứu tại giường, thấy tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều gây chèn ép tim, ghi nhận vết thương tim. Ngay sau đó bệnh nhi được chuyển phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Các bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu đã kích hoạt báo động đỏ cứu sống bệnh nhi 14 tuổi. Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu

BS CKII Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng ekip đã tiến hành phẫu thuật mở ngực, phát hiện vết thương đâm xuyên từ trên xuống dưới, vết thương thùy trên phổi trái, vết thương tim thủng mặt trước tâm nhĩ phải, tụ máu màng tim lượng nhiều, mất khoảng 1.000 ml máu.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ thành công. Bệnh nhi được truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng, 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Hiện sức khỏe bệnh nhi diễn biến khả quan, đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện.

T. KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/benh-vien-vung-tau-cuu-song-be-gai-voi-nhieu-vet-thuong-tren-nguoi-post780230.html