Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí: Nơi trao gửi những niềm tin

Bệnh viện đa khoa Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là Bệnh viện khu vực Đông Bắc, thuộc tuyến Trung ương do Chính phủ và nhân dân Thụy Điển giúp đỡ xây dựng tại thị xã (nay là thành phố) Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện được đưa vào sử dụng từ năm 1981 theo Quyết định số 57/ QĐ - BYT ngày 24/01/1981 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển luôn xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của nhân dân, của tổ chức Đảng và Chính quyền địa phương vùng Đông Bắc và của Bộ Y tế.

Tòa nhà bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tại Uông Bí – Quảng Ninh do nhà nước Thụy Điển giúp ta xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1981.

Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện được Bộ Y tế và Chính phủ Thụy Điển đầu tư xây dựng hiện đại, khang trang với tổng diện tích mặt sàn là 70.000 m² (trung bình 65 m² /giường bệnh). Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, năm 2015, Bệnh viện tiếp tục khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Trung tâm Ung bướu với tổng diện tích xây dựng 20.000m², quy mô 200 giường kế hoạch.

Từ một Bệnh viện khi thành lập chỉ có 320 giường bệnh, đến nay Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã có 880 giường kế hoạch và 1.150 giường thực tế . Hàng năm Bệnh viện đã khám bệnh cho trên 250.000 lượt người; điều trị nội trú cho trên 47.000 lượt bệnh nhân; phẫu thuật các loại cho gần 12.000 trường hợp trong đó có 15 % sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, thực hiện gần 100.000 lượt thủ thuật, đỡ đẻ cho gần 6.000 ca …

Một ca phẫu thuật tim – mạch kỹ thuật cao tại Bệnh viện.

Đạt được kết quả đáng tự hào đó là do Bệnh viện đã được mọi người trao gửi niềm tin ngay từ những ngày mới đi vào hoạt động. Và đội ngũ cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, công nhân viên Bệnh viện đã luôn phấn đấu để tự hoàn thiện mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ đó tạo được sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ đến nhân dân các thành phố, làng bản và hải đảo của vùng Đông Bắc rộng lớn với mười ba tỉnh thành và mười một triệu dân.

Trong thời đại kỹ thuật - công nghệ phát triển như vũ bão, Bệnh viện đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng và phát triển những kỹ thuật - công nghệ cao trên cơ sở tăng cường phát huy nội lực và hợp tác trong nước và quốc tế. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình dộ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức nghiệp vụ gồm hơn 200 Bác sỹ (trong đó hơn 50% có trình độ trên Đại học; 18 bác sỹ có trình độ chuyên khoa cấp II và Tiến sỹ, còn lại là Thạc sỹ và Bác sỹ chuyên khoa cấp I); gần 500 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Hàng năm Bệnh viện cử từ 25 đến 30 bác sỹ và 20 điều dưỡng đi đào tạo nâng cao trình độ tại các trường Đại học chuyên khoa đầu ngành và các Trung tâm lớn ở trong và ngoài nước. Do đó Bệnh viện đã đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về năng lực khám chữa bệnh, như: Bệnh viện đã trở thành Bệnh viện vệ tinh của Viện tim mạch quốc gia...

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Bệnh viện luôn coi trọng tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế có kỹ thuật công nghệ cao theo danh mục của Bệnh viện hạng I hiện đại với giá trị lớn như: máy tim phổi nhân tạo; máy gia tốc tuyến tích đa mức năng lượng Elekta; máy CT.Scanner 128 dãy; máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla; máy kỹ thuật số xóa nền DSA; máy xét nghiệm phân tích tế bào máu tự động…

Bên cạnh việc tăng cường phát huy nội lực, Bệnh viện còn rất coi trọng sự phối kết hợp với các Bệnh viện chuyên khoa, các giáo sư tiến sỹ y khoa đầu ngành để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương nhằm giảm tải cho các Bệnh viện chuyên khoa đồng thời giảm đáng kể chi phí cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân hiểm nghèo. Trên cơ sở hợp tác quốc tế thường niên, Bệnh viện còn nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia giáo sư, bác sỹ của Hội hữu nghị NUSA (New Uông Bi Sweden Asociation) trong các lĩnh vực: nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng khám chữa bệnh trong phẫu thuật , điều trị giảm nhẹ bệnh ung thư, đái tháo đường, điều dưỡng, cấp cứu... nhằm phục vụ tốt hơn người bệnh tại Bệnh viện và tại cộng đồng.

Với sự cố gắng phát huy nội lực và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã ứng dụng và phát triển thành công nhiều kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao đáng kể chất lượng khám chữa bệnh, cụ thể là: phẫu thuật tim hở; đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn; phẫu thuật bắc cầu động mạch; đặt stent động mạch vành; phẫu thuật nội soi cắt khối u; xạ trị , hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ điều trị ung thư; tán sỏi ngoài cơ thể; tạo hình đốt sống bằng bơm cement sinh học qua da...

Thành công nổi bật của Bệnh viện trong thời gian gần đây là: Ngày 24/6/2017 các bác sỹ khoa phẫu thuật - can thiệp tim mạch Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với sự hỗ trợ của kíp phẫu thuật tim do Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Viện tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai làm Trưởng đoàn đã tiến hành phẫu thuật trong gần ba giờ để vá lỗ thông liên nhĩ cho ông Nguyễn Văn Du sinh năm 195 , trú tại thị xã Quảng Yên. Thành công của các Bác sỹ trong ca phẫu thuật khó và phức tạp này đã giúp ông Du thoát khỏi căn bệnh gây đau đớn, mệt mỏi hành hạ ông suốt 58 năm kể từ khi ông mới sinh ra. Sau hai mươi bốn ngày được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sức khỏe của ông Du có nhiều chuyển biến tốt và ông đã được xuất viện trở về trong niềm vui , phấn khởi của bản thân và gia đình.

Để cứu được người bệnh, các bác sỹ là người thấu hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của máu. Hàng năm Bệnh viện phải sử dụng trên 1.600 lít máu để cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Nhằm đảm bảo nguồn cung cấp máu luôn đáp ứng được yêu cầu cứu chữa người bệnh, Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo của các địa phương để vận động hiến máu tình nguyện. Thương người như thể thương thân, Bệnh viện còn định kỳ tổ chức “ Ngày Hội Blouse trắng - trái tim hồng”; Và năm 2011 Bệnh viện đã thành lập Ngân hàng máu sống đến nay đã có gần 350 thành viên trong đó hầu hết là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, công nhân viên, đoàn viên thanh niên các khoa, phòng của Bệnh viện sẵn sàng hiến máu khi có trường hợp khẩn cấp. Trong năm 2016, Bệnh viện có 69 người hiến máu, quý I năm 2017 có 35 người hiến máu. Nhiều cán bộ viên chức nghiệp vụ đã hiến máu nhiều lần, tiêu biểu là bác sỹ Phạm Minh Phương - Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh đã hiến máu 20 lần, mỗi lần 350 ml. Điều dưỡng Nguyễn Văn Tinh đã 12 lần hiến máu.

Những bệnh nhân được cứu sống luôn ghi nhớ và cảm nhận được có dòng máu của các bác sỹ, viên chức nghiệp vụ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chảy trong trái tim mình!

Tiếng lành đồn xa, sự lan tỏa về chất lượng khám chữa bệnh với kỹ thuật công nghệ cao và tinh thần thái độ phục vụ tốt của các bác sỹ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí không chỉ giúp người bệnh tìm đến với Bệnh viện nhiều hơn , mà đây còn trở thành môi trường đào tạo và học tập tốt đối với nhiều sinh viên, học sinh trong và ngoài nước. Vì vậy từ năm 2010 Bệnh viện đã thành lập Trung tâm đào tạo & chỉ đạo tuyến với chức năng nhiệm vụ là đào tạo và tổ chức thực hành cho sinh viên, học sinh trong và ngoài nước. Hàng năm, Bệnh viện tổ chức đào tạo cho sinh viên nước ngoài như Thụy Điển, Pháp, Hàn Quốc. Bệnh viện còn là cơ sở thực hành của nhiều trường Đại học trong khu vực, cụ thể: Mỗi năm có hơn 400 sinh viên năm thứ tư và năm thứ sáu trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Thái Bình và hơn 2.000 sinh viên trường Đại học điều dưỡng Nam Định, Cao đẳng điều dưỡng Quảng Ninh, Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương thực hành tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn tổ chức đào tạo cán bộ Y tế ở các Bệnh viện tuyến trước trong khu vực như Bắc Ninh, Bắc Giang, các tuyến xã, huyện trong tỉnh Quảng Ninh...

Gắn liền khám chữa bệnh với phát triển nghiên cứu khoa học, trong những năm qua Bệnh viện đã đạt được những thành công nổi bật như: Là cơ sở Y tế đầu tiên ở Việt Nam phát hiện xoắn khuẩn Helicobacteria Pylory ( xoắn khuẩn gây viêm loét dạ dày, tá tràng làm thay đổi phương pháp điều trị, không còn phải cắt dạ dày như trước nữa). Năm 1993 Bệnh viện là nơi đầu tiên ở Việt Nam phát hiện phát hiện xoắn khuẩn Leismaria (gây bệnh sốt châu Phi). Là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật soi dạ dày ống mềm. Và là nơi đầu tiên triển khai phẫu thuật cắt u xơ tiền liệt tuyến bằng phương pháp nội soi .

Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, công nhân viên 42 đơn vị trực thuộc (gồm 32 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 7 phòng nghiệp vụ, 2 trung tâm và một tổ trực thuộc) dưới sự lãnh đạo sâu sát, hiệu quả của Ban giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Được Nhà nước tặng 3 danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2 tập thể và 1 cá nhân); 1 Huân chương Độc lập hạng Ba; 1 Cờ thi đua của Chính phủ; Nhiều Cờ thi đua cấp Bộ; 4 Thầy thuốc nhân dân và 43 Thầy thuốc ưu tú; Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho các tổ chức và cá nhân của Bệnh viện .

Với những thành tích xuất sắc trong khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã được Nhà nước và nhân dân ghi nhận, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thật xứng đáng là “Nơi trao gửi những niềm tin!”

Văn Nguyễn - Vũ Long

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/benh-vien-viet-nam-thuy-dien-uong-bi-noi-trao-gui-nhung-niem-tin.html