Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2

Sau khi Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện chu trình khép kín từ chẩn đoán đến điều trị ung thư, tạo sự thuận lợi trong việc khám và điều trị các bệnh lý ung bướu cho nhân dân tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận.

Với mục tiêu hướng đến Bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành ung bướu khu vực Bắc Trung bộ, là "bệnh viện thông minh", "bệnh viện khách sạn", trở thành một trong những công trình hạ tầng y tế trọng điểm, tiêu biểu của ngành Y tế khu vực và cả nước, đáp ứng nhu cầu, sự hài lòng của người bệnh - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2, nguồn lực đầu tư công từ ngân sách Nhà nước là nguồn lực quan trọng đối với Bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Ảnh: CSCC

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 được khởi công ngày 31/01/2023 với nhiều hạng mục, dự án được xây dựng. Trong đó, có nhiều hạng mục quan trọng đã và đang triển khai, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện không chỉ riêng cho người dân mắc bệnh ung thư được thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất ngay tại địa bàn tỉnh mà còn tạo sự liên kết giữa các vùng, miền khu vực Bắc Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho sự phát triển chung của ngành Y tế tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, là dự án nhóm A, loại công trình xây dựng dân dụng, công trình chính cấp 1, với quy mô 1.000 giường bệnh, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 259 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của PGS.TS.TTƯT Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện giai đoạn 2 là vô cùng cấp thiết trước thực trạng tỷ lệ mắc ung thư ngày càng gia tăng. Theo thống kê của GLOBOCAN - Tổ chức Nghiên cứu ung thư toàn cầu, tính đến năm 2020, tại Việt Nam đã có 182.563 người mắc ung thư mới và 122.690 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Mô hình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 khi hoàn thiện, trở thành một trong những cơ sở điều trị ung thư trọng điểm của ngành Y tế Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: CSCC

Điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị,… bởi vậy, sau khi Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện chu trình khép kín từ chẩn đoán đến điều trị ung thư, tạo sự thuận lợi trong việc khám và điều trị các bệnh lý ung bướu cho nhân dân tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận. Người dân sẽ được thụ hưởng các phương pháp điều trị của nền y học hiện đại ngay tại quê hương; giúp rút ngắn khoảng cách và giảm chi phí điều trị bệnh, giảm quá tải cho bệnh viện chuyên ngành ung thư tuyến Trung ương.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã giải ngân vốn đầu tư công cho hạng mục xây dựng Bệnh viện giai đoạn 2 trước thời hạn, đạt 100%. Công trình Khối nhà chính đã thi công phần khung bê tông cốt thép đạt 100% khối lượng công việc; phần xây, trát đạt 80% khối lượng công việc; các hạng mục điện, nước đạt 60% khối lượng công việc.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo mục tiêu đã đề ra, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phấn đấu sẽ hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết đã ký, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2023 - 2025 từ 95 - 100% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng với các hạng mục đã được đầu tư xây dựng ở giai đoạn 1 như: Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân cao 5 tầng, với quy mô 250 giường bệnh; Khu An ninh bảo mật và Giải trí; Hạ tầng kỹ thuật, Trạm Xử lý nước thải, thì khi giai đoạn 2 của dự án hoàn thành sẽ đồng bộ hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nâng công suất trạm xử lý nước thải lên 600m3/ngày đêm. Đặc biệt, sẽ đưa vào sử dụng khối nhà chính cao 8 tầng với quy mô 1.000 giường bệnh, cũng như các công trình nhà tập thể cán bộ và công nhân viên, nhà khách, nhà tang lễ, khu công viên cây xanh, thể dục, thể thao…

Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 thực hiện thi công tại địa chỉ Km456, Quốc lộ 1A, xã Nghi Liên (TP. Vinh). Ảnh: CSCC

Theo phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, là mục tiêu phấn đấu, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An luôn trau dồi y đức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ; triển khai thành công các phương pháp phẫu thuật, điều trị nâng cao trong điều trị ung thư.

Chú trọng mở rộng phong trào nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến; đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới; mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến.

Đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, thuộc diện hộ nghèo; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa có chất lượng với chi phí hợp lý.

Kết quả triển khai thực hiện các hạng mục trong dự án đầu tư công và giải ngân đầu tư công năm 2023 đã góp phần hoàn thiện thêm một bước về cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mới, tạo động lực cho bệnh nhân mắc ung thư đang điều trị tại bệnh viện; tạo tiền đề để Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trong tương lai, cùng với cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại, trình độ chuyên sâu và những phấn đấu không mệt mỏi vì người bệnh của tập thể cán bộ, công nhân viên, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phấn đấu trở thành một bệnh viện mẫu mực, hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và cả nước.

Bệnh viện cũng sẽ nỗ lực trở thành “cánh chim đầu đàn” của ngành Y tế tỉnh Nghệ An, là điểm sáng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tín nhiệm, quý mến của nhân dân.

Phan Diệp

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/benh-vien-ung-buou-nghe-an-tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-giai-doan-2-post284243.html