Bệnh viện Hưng Việt (Hà Nội) cố tình sai phạm, “thách thức” pháp luật?

Đã được các cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ phần sai phạm nhưng công trình số 34, Đại Cồ Việt lại tiếp tục cho xây vượt tầng khiến dư luận bất bình.

Theo phản ánh của người dân đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, hiện nay tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng nề đường đang trong tình trạng đáng báo động.

Điều khiến dư luận quan tâm và tỏ ra bức xúc là công trình có địa chỉ tại số 34, Đại Cồ Việt, thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo tìm hiểu được biết, công trình trên do ông Lê Quang Lợi và bà Nguyễn Thị Đông làm chủ đầu tư và được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy phép số 429.11.2007/GPXD trên tổng diện tích 320m2 với số tầng là 12 tầng.

Công trình số 34, Đại Cồ Việt đang được bệnh viện Hưng Việt sử dụng làm trụ sở khám chữa bệnh. Ảnh Bảo Nam.

Trong quá trình thực hiện thi công, chủ đầu tư đã ngang nhiên cho xây dựng lên đến 14 tầng và đã bị các cơ quan chức năng của quận Hai Bà Trưng lập biên bản xử lý và yêu cầu tháo dỡ phần sai phạm tại công trình trên.

Sau khi thực hiện việc dỡ bỏ phần sai phạm, chủ đầu tư đã cho Bệnh viện ung bướu Hưng Việt thuê lại để làm trụ sở khám chữa bệnh.

Không hiểu sao, trong quá trình sử dụng, Bệnh viện ung bướu Hưng Việt lại cho xây dựng thêm 1 tầng ngay tại vị trí mà trước đó các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ để sử dụng vào mục đích riêng cho bệnh viện.

Để có thông tin khách quan về việc sai phạm này, phóng viên đã làm việc với lãnh đạo phường Lê Đại Hành, tại đây ông Bùi Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND phường cho biết: “Tôi mới về, có gì chỗ này tôi sẽ báo cáo lại Chủ tịch”.

Ông Bùi Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành tại buổi làm việc với phóng viên. Ảnh Bảo Nam.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện truyền thông của Bệnh viện Việt Hưng đã thừa nhận: “Phía bệnh viện ung bướu Hưng Việt đã phá dỡ hoàn toàn phần cơi nới trái phép theo đúng chỉ đạo của UBND phường Lê Đại Hành. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhu cầu lưu trữ dữ liệu khách hàng, phía bệnh viện đã xây dựng lại trên nóc tòa nhà một phòng".

Rõ ràng với việc xây dựng thêm 1 tầng ngay tại vị trí trước đó bị yêu cầu tháo dỡ đã được bệnh viện Hưng Việt nhận thức được điều nay điều này là sai phạm nhưng vẫn “cố tình” cho làm, coi thường "thách thức" pháp luật.

Như vậy, với những sai phạm trên, Bệnh viện ung bướu Hưng Việt, chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Các cơ quan chức năng liên quan sẽ nói gì về việc này?

Liệu có khi nào, việc xây dựng sai phép trên là có sự “chống lưng” của lãnh đạo phường Lê Đại Hành?

Đề nghị lãnh đạo quận Hai Bà Trưng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm việc “cố tình” sai phạm trên của bệnh viện ung bướu Hưng Việt.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin.

Bảo Nam

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ban-doc/benh-vien-hung-viet-ha-noi-co-tinh-sai-pham-thach-thuc-phap-luat-post169599.gd