Bệnh nhân phục hồi hoàn toàn sau phẫu thuật điều trị vỡ động mạch chủ bụng

3 tháng sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân Đ.V.B, 73 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, bị viêm rò phình động mạch chủ bụng, khối máu thoát ra trong tình trạng rất nguy kịch, đã phục hồi hoàn toàn.

Trước đó, ngày 6/9/2023, ông B. nhập khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, ông được chẩn đoán viêm rò phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận, khối máu lớn thoát ra từ lỗ rò động mạch chủ bụng được các quai ruột và mạc nối bao bọc lại.

Tình trạng của ông B. rất nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao, do khối phình động mạch chủ bụng đã vỡ, được bọc lại thành bọc máu lớn và bị nhiễm trùng nặng.

Sau khi được điều trị nhiễm trùng bằng phương pháp nội khoa, các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực đã hội chẩn toàn khoa và với các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, lồng ngực. Tiếp đó, người bệnh được phẫu thuật cắt bỏ khối phình và khâu nối thay đoạn động mạch chủ bụng hình chữ Y, bảo tồn tối đa 2 động mạch chậu trong 2 bên và động mạch mạc treo tràng dưới.

Sau phẫu thuật, ông B. được hồi sức tích cực, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và tình trạng mạch ngoại vi. Quá trình hồi phục của người bệnh diễn ra thuận lợi, ông B. được xuất viện. Đến nay, qua tái khám, sức khỏe của bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202312/benh-nhan-phuc-hoi-hoan-toan-sau-phau-thuat-dieu-tri-vodong-mach-chu-bung-0d41bc6/