Bệnh nhân nghèo được đưa về quê ăn Tết

Nhiều bệnh nhân xa quê lâu ngày để điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM vui mừng khi được đưa về quê ăn Tết.

Chiều 24-1, 5 xe khách đến đón khoảng 150 bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TP HCM về quê ăn tết miễn phí. Các xe sẽ đưa bệnh nhân về các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Cà Mau.

Chương trình hỗ trợ bệnh nhân về sum họp gia đình nhân dịp tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 tại Bệnh viện Ung bướu, TP HCM được các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh kết hợp với Bệnh viên Ung bướu thực hiện dưới sự tài trợ của các mạnh thường quân.

Các tình nguyện viên giúp các bệnh nhân đưa hành lý lên xe về quê ăn Tết

Anh Phan Văn Hạ (quê Gia Lai) cùng vợ phấn khởi khi được trở về quê sau 1 năm dài điều trị ung thư xương tại TP HCM. Anh Hạ bùi ngùi nói: "Mình sống được ngày nào bên gia đình, bên quê hương thì cố gắng vui vẻ ngày đó".

Các tình nguyện viên chuẩn bị cơm tối cho các bệnh nhân ăn trong suốt chuyến đi.

Vẫy tay chào tạm biệt những người ở lại.

Q.Chiến thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/benh-nhan-ngheo-duoc-dua-ve-que-an-tet-20170124153519135.htm