Bên trong kho hóa chất độc hại của khủng bố tại Aleppo

Quân đội Syria đã phát hiện một nhà kho chứa hóa chất độc hại của nhóm phiến quân tại thành phố Aleppo.

Trong quá trình rà phá bom mìn ở quận Masaken Hanano, phía đông bắc thành phố Aleppo, quân đội Syria đã phát hiện một nhà kho lớn chứa hóa chất độc hại mà nhóm phiến quân bỏ lại.

Bên trong nhà kho này chứa các thiết bị, vật liệu nổ vốn được nhóm phiến quân sử dụng để chế tạo bình gas thành các quả đạn pháo sử dụng trong các cuộc giao tranh.

Đồ đạc ngổn ngang bên trong nhà kho hóa chất mà nhóm phiến quân Syria bỏ lại tại quận Masaken Hanano.

Một góc trong nhà kho.

Được biết, nhà kho này nằm trong một ngôi trường ở thành phố Aleppo.

Một hình ảnh khác trong kho chứa hóa chất độc của nhóm khủng bố.

Chiếc xe bị hư hại trong khu vực nhà kho.

Trong diễn biến liên quan, các lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus vẫn đang nỗ lực để giải phóng toàn bộ thành phố Aleppo khỏi tay các phần tử khủng bố.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12, quân đội chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ toàn thành phố Aleppo.

Được biết, kể từ khi chiến dịch quân sự ở Đông Aleppo bắt đầu diễn ra, các lực lượng Syria đã giải phóng hơn 56 quận. (Nguồn ảnh: Fars News Agency).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ben-trong-kho-hoa-chat-doc-hai-cua-khung-bo-tai-aleppo-794127.html