Bến Cát (Bình Dương) lên thành phố sẽ có những thay đổi gì?

Ngày 17/4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo công bố quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Tây, An Điền và thành phố Bến Cát.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bình Dương, Bến Cát có diện tích gần 205,64 km2 và dân số hơn 364.000 người.

Với lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông thuận lợi, Bến Cát đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trở thành một trong những khu vực phát triển kinh tế - xã hội năng động.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân những năm qua ở Bến Cát đạt 12,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp chiếm 70,1%, dịch vụ chiếm 29,7% và nông nghiệp còn lại chỉ 0,2%...

Thời gian qua, Bến Cát chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông (Ảnh: ĐC)

Hiện nay, Bến Cát có 8 khu công nghiệp, 1 khu sản xuất công nghiệp tập trung, với diện tích hơn 4.000 ha. Bến Cát đã thu hút 6.441 dự án đầu tư, trong đó 816 dự án FDI với tổng vốn hơn 9,7 tỷ USD.

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát, ngày 22/3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt một số câu hỏi liên quan đến vấn đề môi trường, đất đai, công tác an sinh xã hội; quy hoạch các khu dân cư; tình hình an ninh trật tự...

Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cho biết: Việc lên thành phố sẽ mở ra những cơ hội mới cho Bến Cát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, nâng cao đời sống cho người dân.

Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cho rằng việc lên thành phố sẽ mở ra những cơ hội mới cho Bến Cát phát triển (Ảnh: Thiên Lý)

Thành phố sẽ tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong đó, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, thu hút các dự án lớn vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ...; hoàn thiện hệ thống giao thông, đầu tư xây dựng các công trình điện, nước, viễn thông hiện đại.

Bến Cát cũng sẽ phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương; đầu tư xây dựng các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải, rác thải; đẩy mạnh trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Bến Cát là địa phương thứ 5 của Bình Dương lên thành phố (Ảnh: ĐC).

Dự kiến, thành phố Bến Cát sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP. Bến Cát ngày 25/4.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Bến Cát lên thành phố.

Như vậy, đến nay, Bình Dương có 5 thành phố là: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát. Đây sẽ là tỉnh có nhiều thành phố nhất nước.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ben-cat-binh-duong-len-thanh-pho-se-co-nhung-thay-doi-gi-post1089827.vov