Bé trai 4 tuổi bị hoại tử da vì đắp lá chữa bỏng

Ngày 23/11, theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hà Đông, BV vừa tiếp nhận một bé trai 4 tuổi (Mỹ Đức, Hà Nội) bị hoại tử da do đắp lá chữa bỏng.

Theo đó, cách đây 9 ngày, bé trai này bị bỏng nước sôi nhưng do bố mẹ đi làm ăn xa, bé sống cùng với ông bà nên ông bà đã không đưa bé đi viện mà tự ý lấy lá đắp lên vết bỏng. Đến 22/11, bé có biểu hiện sốt cao, đi ngoài phân đen, da tái nhợt gia đình mới đưa đến BV.

Bác sĩ Đỗ Hữu Nghị - Phụ trách Khoa Tim mạch (BV Hà Đông), trưởng kíp trực cấp cứu bé trai cho biết, bé bị bỏng phần nửa dưới lưng, mông phải, đùi, cẳng chân phải, bỏng sâu độ 4. Vùng da đắp lá đã có dấu hiệu biến chứng viêm, loét, hoại tử. Do bệnh nhân nhập viện muộn nên các bác sĩ cấp cứu chỉ tiến hành sơ cứu ban đầu, cho dùng hạ sốt, truyền dịch, bù nước điện giải; sau đó chuyển đến cơ sở chuyên khoa bỏng để điều trị.

Bác sĩ Đỗ Hữu Nghị khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tự ý đắp lá, thuốc nam khi lên vết bỏng vì có khả năng gây nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/be-trai-4-tuoi-bi-hoai-tu-da-vi-dap-la-chua-bong-273665.html