Bé trai 2 tuổi té ao tử vong

(TNO) Sáng 28.12, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã đến nhà bà Nguyễn Thị Hợi (30 tuổi), ngụ khu 5, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Tiến Đạt (2 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, do bận việc buôn bán, cha mẹ Đạt gởi cháu cho bà Hợi trông giữ hằng ngày.

Khoảng 17 giờ ngày 27.12, do bận bịu công việc, bà Hợi sơ suất để cháu Đạt đến chơi gần ao nước cạnh nhà, chẳng may cháu té xuống ao dẫn đến tử vong .

Sáng 28.12, ông Ngô Xuân Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên thông tin bà Hợi nhận giữ cháu Đạt giúp cho người hàng xóm chứ không phải cơ sở giữ trẻ chuyên nghiệp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131228/be-trai-2-tuoi-te-ao-tu-vong.aspx