Bé trai 10 ngày tuổi nghi bị bắt cóc tại nhà

16 giờ ngày 21-7, tại thôn 2, xã Lộc Bảo xảy ra vụ nghi bắt cóc trẻ em, nạn nhân là bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi (sinh ngày 11-7-2016).

16 giờ ngày 21-7, tại thôn 2, xã Lộc Bảo xảy ra vụ nghi bắt cóc trẻ em, nạn nhân là bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi (sinh ngày 11-7-2016) con của anh Bùi Văn Hòa (43 tuổi) và chị Trần Thị Nội (26 tuổi). Một phụ nữ ngoài 50 tuổi đến nhà giả vờ đi nhờ nhà vệ sinh. Sau đó bắt cóc bé trai 10 ngày tuổi của gia đình chị Trần Thị Nội và anh Bùi Văn Hoa ngụ tại thôn 2, (xã Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Cháu trai 10 ngày tuổi ở xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được cho là bị bắt cóc.

Chiều ngày 26/7, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã xác nhận là có vụ việc bé trai 10 tuổi nghi bị bắt cóc tại nhà.

Chị Trần Thị Nội, mẹ ruột của bé bị bắt cóc cho hay: "Khoảng 15h30 ngày 21-7-2016, có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, cao khoảng 1,55 m, mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang, đi xe máy Sirius màu trắng (hãng Yamaha), biển số 49K1… (các số sau chưa rõ) ghé cửa hàng tạp hóa của gia đình để hỏi thăm đường và xin đi nhờ nhà vệ sinh. Sau 15 phút, tôi đi xuống dưới thăm con thì phát hiện không thấy con đâu nên đã tri hô mọi người đồng thời gọi chồng về hỗ trợ tìm kiếm. Tuy vậy, mọi sự tìm kiếm dường như là vô vọng. Hiện gia đình vô cùng lo lắng, hoang mang".

Một điều tra viên Công an huyện Bảo Lâm cho hay: Sau khi nhận thông tin, Công an huyện đã phối hợp với lực lượng địa phương và Công an Lộc Bắc, Lộc Bảo chốt chặn, truy tìm trong vùng 10 km nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy. "Chúng tôi đang phối hợp với công an các huyện lân cận và TP Bảo Lộc nhằm tăng cường rà soát trên địa bàn để bắt đối tượng. Người dân có phát hiện trường hợp người phụ nữ trên cần thông báo đến cơ quan chức năng gần nhất để có hướng giải quyết kịp thời" - vị này thông tin thêm.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/be-gai-10-ngay-tuoi-nghi-bi-bat-coc-tai-nha-114660.html