Bế mạc Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế 2023

Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị, Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế 2023 đã bế mạc vào tối 13/9.

Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp tại hồ Ngọc Dịch (Đại Nội, Huế)

Tham gia Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế, các nhiếp ảnh gia được trải nghiệm từ vùng đầm phá đến vùng quê, từ vùng sông nước đến đồi núi, từ di sản cung đình Huế đến đời sống người dân… Dưới góc máy chuyên nghiệp của các nhiếp ảnh gia, những tác phẩm được chụp trong chuyến đi là những phát hiện với góc nhìn mới lạ, quảng bá mạnh mẽ cho hình ảnh địa phương.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng được lựa chọn từ 541 tác phẩm của các thành viên tham gia cuộc thi ảnh “Khám phá di sản Huế”. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho nhiếp ảnh gia Micheal Siy đến từ Philippin với tác phẩm chụp cảnh thả hoa đăng ở hồ Ngọc Dịch (Đại Nội, Huế). Ngoài ra, 7 giải thưởng chủ đề về di sản Huế, làng nghề, văn hóa đô thị, kiến trúc, phong cảnh chân dung con người và chủ đề sinh hoạt đàm phá được trao cho các nhiếp ảnh gia đến từ các nước.

Trao giải đặc biệt cho nhiếp ảnh gia Micheal Siy đến từ Philippin

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trưởng ban Tổ chức, sau kỳ tổ chức đầu tiên, Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế sẽ định kỳ tổ chức 2 năm một lần. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những địa điểm mới để làm phong phú hơn các hoạt động trải nghiệm cho các nhiếp ảnh gia cũng như góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, vùng đất Huế đến bạn bè, du khách quốc tế. Đồng thời, toàn bộ ảnh tham gia dự thi và ảnh đạt giải của cuộc thi lần này, sau khi trưng bày triển lãm (vào tháng 11 tới) sẽ được tặng lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Festival Nhiếp ảnh quốc tế Huế 2023 là Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Nhịp Cầu nhiếp ảnh Châu Á (Crossing Bridge 20Plus) tổ chức, thu hút sự hưởng ứng của 116 nhiếp ảnh gia trong khu vực. Trong đó, có 97 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến từ các nước: Úc, Indonesia, Malaisia, Philippin, Singapor, Srilanca và 19 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ các địa phương trong cả nước.

Ra đời năm 2004, đến nay, Crossing Bridge 20Plus đã tổ chức 20 năm liên tục tại nhiều quốc gia, với số lượng thành viên tham gia mỗi năm lên đến hơn 100 nhiếp ảnh gia, trong đó, có rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Mục tiêu của Nhịp cầu Nhiếp ảnh Châu Á là kết nối các câu lạc bộ nhiếp ảnh của các nước lân cận, xây dựng tình bạn xuyên biên giới, chia sẻ đam mê nhiếp ảnh và một trong những mục tiêu của chương trình là đưa hình ảnh các quốc gia quảng bá ra thế giới.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/be-mac-festival-nhiep-anh-quoc-te-hue-2023-131880.html