Ấm tình đồng đội

Từ khi được thành lập đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa luôn được lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội ghi nhận Hội hoạt động đạt 3 nhất: Có tổ chức hội và hội viên đông nhất; công tác nghĩa tình đồng đội tốt nhất; xây dựng gia đình và quê hương tốt nhất.

Cựu chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh là nơi gắn kết nghĩa tình của người lính Trường Sơn may mắn còn sống sau nhiều trận mưa bom, bão đạn. 12 năm qua, các cấp hội đã nỗ lực thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Vận động kinh phí hợp pháp hỗ trợ xây dựng 297 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn, hội viên nữ cô đơn; tặng quà hội viên khó khăn và đối tượng chính sách, con cháu hội viên nghèo khó học giỏi, tổng kinh phí 18 tỷ 560 triệu đồng. Nhiều tổ chức hội làm tốt công tác nghĩa tình như Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy, TP Sầm Sơn... tặng quà cho hội viên khó khăn các ngày lễ, tổng trị giá 2 tỷ 100 triệu đồng. Các tổ chức hội giữ mối quan hệ với Đảng, chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh, hội cựu TNXP thực hiện lễ phủ cờ cho đồng đội qua đời. Hội còn vận động được 200 triệu đồng xây dựng nhà bia tưởng niệm TNXP xã Hương Lập, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị - nơi các chiến sĩ Trường Sơn, TNXP tỉnh Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh.

Thực hiện thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, các cấp hội trong tỉnh đã ủng hộ 1,8 tỷ đồng, 1 tấn gạo, 140 bộ quần áo và 1.060 ngày công giúp người dân bị ảnh hưởng. Chung tay XDNTM, đến nay cán bộ, hội viên các cơ sở hội đã ủng hộ 980 triệu đồng, 360 ngày công, hiến 2.000m2 đất ở của gia đình để làm đường.

Ở các cấp hội cơ sở tiếp tục kiện toàn tổ chức hội, tập hợp phát triển hội viên mới; đẩy mạnh xây dựng quỹ hội; tổ chức nhiều chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa, các hoạt động tri ân, quan tâm nắm vững hoàn cảnh của từng hội viên đặc biệt khó khăn để có phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ trong khả năng của hội.

Ban công tác nữ chiến sĩ Trường Sơn hiện có hơn 2.800 hội viên sinh hoạt và tích cực tham gia phong trào thi đua phụ nữ Trường Sơn làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, thăm hỏi lúc ốm đau, tặng quà cho chị em nghèo, neo đơn, và đặc biệt tham gia sôi nổi các phong trào văn hóa - thể thao rèn luyện sức khỏe, tạo điểm nhấn cho phong trào xây dựng văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cùng nhau nhớ về Trường Sơn một thời hoa lửa.

Với những kết quả đạt được, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Trung ương Hội và cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen...

Tự hào về Trường Sơn, về con đường mang tên Bác, mỗi hội viên càng thấy trọng trách tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của bộ đội Trường Sơn; tiếp tục sống, cống hiến những năm tháng cuối của cuộc đời trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn, xứng đáng với 8 chữ vàng “Trường Sơn anh hùng, nghĩa tình đồng đội”.

Lê Đức Phán

(Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/am-tinh-dong-doi-214389.htm