Bé gái bị bố mẹ lột đồ đánh, đuổi: 'Không cố tình'

Theo trưởng công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, đây là sự trùng hợp, không phải do bố mẹ bé Tr. cố tình lột đồ, đánh, đuổi con ra khỏi nhà.

Liên quan đến thông tin bé gái lớp 3 bị lột trần đuổi ra khỏi nhà vì nhầm lịch thi, sáng ngày 13/5, trung tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, bé gái trong clip được đưa lên mạng có tên L.Tr (9 tuổi, học lớp 3), bố là bộ đội còn mẹ là giáo viên tiểu học ở huyện Ninh Sơn.

Theo ông Phong, do bé Tr. nói dối với bố mẹ về lịch thi học kỳ nên ông bố tức giận cầm roi để dạy con nhưng bé Tr sợ bỏ chạy (không mặc áo quần do đang tắm) và ra đứng trước cổng nhà.

“Đây là sự trùng hợp, chứ không phải bố mẹ bé Tr. cố tình lột quần áo, đánh con và đuổi ra khỏi nhà như bình luận trên mạng xã hội”, ông Phong nói và cho biết, đơn vị đã xác định được người đưa đoạn clip này lên mạng xã hội và đang báo cáo lên Sở Thông tin - Truyền thông Ninh Thuận để có hướng xử lý.

Bé gái bị lột trần đứng trước cổng nhà trên người có nhiều viết thương. Ảnh cắt từ clip

Nói về việc này, bà Phạm Thị Hồng (36 tuổi, mẹ cháu Tr.) hiện là giáo viên Trường tiểu học Mỹ Sơn C, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, nói mình là giáo viên nên nuôi dạy con rất kỹ, nhất là việc học hành của con.

Theo bà Hồng, chiều 10/5, Tr. nói ngày hôm sau thi môn tiếng Anh nên trong buổi tối đó cả hai vợ chồng tập trung ôn tập cho con. Khoảng 9h ngày 11/5, khi đang dạy trên lớp, bà Hồng tranh thủ gọi điện hỏi cô Dung (cô giáo chủ nhiệm bé Tr.) xem cháu làm bài thi được không thì cô Dung nói Tr không chịu làm bài.

Sau đó bà Hồng hỏi lại đề thi tiếng Anh khó hay sao mà Tr. không chịu làm thi cô Dung nói hôm đó thi môn tiếng Việt, chứ không phải môn tiếng Anh.

Đến trưa, cả bố mẹ đi làm về hỏi bé Tr. về ngày thi thì bé vẫn trả lời là hôm nay thi tiếng Anh và làm được bài.

Vợ chồng bà Hồng kể lại toàn bộ sự việc. Ảnh: TNO

Bực tức vì con nói dối bố mẹ, ông Lê Hồng Phương (39 tuổi, bố bé Tr.) đánh nhẹ 2 roi vào lưng và sau đó bé Tr. đang tắm liền chạy ra phía trước cổng nhà nhìn vào khóc và nói lời xin lỗi bố mẹ.

Thấy con biết lỗi, vợ chồng ông Phương nhẹ giọng gọi con vào tắm, ăn trưa và hỏi sao con nói dối bố mẹ thì bé Tr. nói vì thích xem phim hoạt hình nên nói dối là thi môn tiếng Anh.

Được biết, clip xuyên tạc nêu trên đã khiến bố mẹ bé Tr. mất ăn mất ngủ, đi đâu người ta cũng nhỏ to nói vợ chồng cán bộ giáo viên mà đánh đập con quá ác. Phía gia đình cho biết đã có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm người quay, đưa clip lên mạng, gây ảnh hưởng xấu đối với gia đình bà và xã hội.

Như đã đưa tin, vào ngày 11/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái không mặc quần áo, đứng ngoài cửa khóc thét gọi tên bố mẹ.

Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái bị lột trần, trên người nhiều vết lằn roi rướm máu, đứng ngoài cửa khóc thét gọi tên bố mẹ khiến nhiều người bức xúc.

Trao đổi với báo chí, chị V.T.T.M. người dân chứng kiến vụ việc cho biết vào thời gian trên, chị đi qua khu vực này thì phát hiện một bé gái trên người có nhiều vết lằn roi, rướm máu, đứng xoay người hướng vào cổng một ngôi nhà, còn tay phải quàng ra sau che phần mông. Nhiều người đã dừng xe lại hỏi thăm bé gái và tìm cách vận động gia đình cho cháu vào nhà nhưng không thành.

Chứng kiến vụ việc trên, nhiều người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng của địa phương. Nhận được thông báo, công an phường Đô Vinh cùng các ban ngành của phường đã xuống nhà làm việc với gia đình.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/be-gai-bi-bo-me-lot-do-danh-duoi-khong-co-tinh-3335336/