Bé 3 tuổi suýt chết sau hơn 1 phút lộn úp xuống bể bơi

Một bé 3 tuổi đã gặp sự cố bị úp mặt xuống dưới nước hơn 1 phút mà không ai hay biết khiến nhiều người bất bình.

Hôm 20/5, trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh bé trai khoảng 3 tuổi đang tự chơi đùa trong bể bơi thì bất ngờ đầu bé lộn xuống dưới, bé bị mất thăng bằng và vướng phao bơi nên không thể ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

Bé khoảng 3 tuổi đã gặp sự cố bị úp mặt xuống dưới nước hơn 1 phút mà không ai hay biết (Ảnh cắt từ clip)

Bé cứ vùng vẫy dưới nước như thế suốt hơn 1 phút mà không có người nhà hay nhân viên cứu hộ nào xuất hiện. Theo clip, có thể thấy bên ngoài cửa kính có 2 người đang ngồi quay lưng lại với cậu bé nên cũng không phát hiện ra bé gặp nạn. Động tác đạp chân, vùng vẫy của bé trai ngày càng yếu ớt, có lúc còn dừng hẳn lại.

Đến khi bé trai đã thoi thóp trong bể nước, người ngồi bên ngoài mới phát hiện và vội vàng chạy vào bế bé trai ra khỏi bể nước, tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho bé.

Sau hơn 1 phút mới có người nhận ra vụ việc và chạy tới cứu (Ảnh cắt từ clip)

May mắn là bé trai đã sống sót. Sau sự cố, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra toàn diện về các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực bể bơi nói trên.

Theo thông tin nhận được, vụ việc xảy ra tại khu bể bơi trẻ em ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 16/5.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện khu bể bơi cho tình trạng bé trai hiện đã ổn định, mọi người vẫn luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc bé. Tuy nhiên, họ cũng nhất quyết từ chối đưa ra kết luận về việc có phải nhân viên của mình lơ là trong công việc gây nguy hiểm cho nạn nhân hay không.

Khả Di (Theo Sina)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/be-3-tuoi-suyt-chet-sau-hon-1-phut-lon-up-xuong-be-boi-d112803.html