BĐBP thành phố Đà Nẵng với thách thức mới trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Thủ đoạn ngày càng tinh vi, hành động manh động, liều lĩnh và sử dụng công nghệ, mạng xã hội vào việc mua bán, giao nhận là những 'đặc trưng' của tội phạm liên quan đến ma túy trong thời gian gần đây tại thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc trẻ hóa đối tượng sử dụng với nhiều loại ma túy mới cũng là một trong những thách thức đối với lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2023, BĐBP thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố tặng Cờ thi Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Ảnh: Trúc Hà

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Thời gian qua, trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó, nổi lên là hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Tuy chưa phải là trọng điểm như một số địa phương khác, nhưng thành phố Đà Nẵng có những yếu tố diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ là nơi trung chuyển ma túy đi các địa phương khác. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng thủ đoạn thuê nhà trọ, khách sạn hoặc lợi dụng khu vực dân cư phức tạp, lợi dụng công nghệ để liên lạc, giao nhận ma túy cũng gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, thời gian gần đây, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phá thành công một số chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng tang vật tương đối lớn. Năm 2023, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, qua đó, phát hiện, bắt giữ 33 vụ/58 đối tượng liên quan đến tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hơn 12kg ma túy các loại.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 6/12 vừa qua, trong tham luận của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP thành phố đã nêu nguyên nhân của tình trạng gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy được xác định là: Nhu cầu sử dụng ma túy ở thành phố còn lớn, việc sử dụng trái phép chất ma túy chưa được ngăn chặn, giải quyết triệt để. Tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy ngày càng nhiều, các đối tượng thông qua các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke... để sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chưa được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tình trạng sử dụng ma túy diễn biến khó kiểm soát, trong khi BĐBP không được giao thẩm quyền quản lý, kiểm tra các cơ sở này. Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, do còn nhiều bất cập trong công tác quản lý và kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh giải trí, lưu trú... Những yếu tố trên đã gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của BĐBP thành phố.

Nhiều thách thức mới

Điều đáng nói, nếu như trước đây, các loại ma túy được lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát hiện tập trung chủ yếu vào các loại heroin, methamphetamine, ketamine thì nay thu giữ thêm được nhiều loại ma túy mới. Năm 2023, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy dưới vỏ bọc các tên gọi “nước vui”, “nước dâu”, “nước xoài” hoặc tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử. Những loại ma túy này đã khiến một số người sử dụng bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Những vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại ma túy mới đang “xâm nhập” vào giới trẻ (nhất là học sinh, sinh viên).

Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng khám xét nhà của đối tượng Ngô Văn Sang. Ảnh: Trúc Hà

Thậm chí, vì lợi nhuận ma túy, một số đối tượng đã đầu tư “sản xuất” ma túy để phục vụ cho các con nghiện. Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 6/4/2023, tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vận chuyển 2kg thảo mộc khô.

Ngô Văn Sang khai nhận, đây là thảo mộc khô được tẩm chất ma túy, đang trên đường đi gửi cho một người mua ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Lực lượng Biên phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sang tại tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thu giữ thêm hơn 28kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác. Ngô Văn Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán với giá 1,5 triệu đồng 1kg.

Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy "nước biển"... nên tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường.

Chia sẻ về vụ việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Sang, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sản phẩm thảo mộc tẩm ma túy của Ngô Văn Sang được giới trẻ ưa chuộng vì dễ sử dụng và vẫn đảm bảo độ “phê ma túy”. Từ chỗ bán ở thành phố Đà Nẵng, Sang đã có khách hàng ở tận Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với lớp bọc là thuốc lào khô đóng gói gửi xe khách, nếu không có nghiệp vụ thì rất khó phát hiện. Điều nguy hiểm trong vụ việc Ngô Văn Sang đó là đối tượng tổ chức sản xuất ma túy tại nhà, nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn thì hậu quả khôn lường bởi loại ma túy này chuyên bán cho giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên”.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, các đối tượng sử dụng công nghệ, mạng xã hội để liên lạc, giao nhận, ma túy. Điều này đòi hỏi bên cạnh việc cán bộ nâng cao năng lực, phải có trang thiết bị, phương tiện để đáp ứng được nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị tăng cường bám, nắm địa bàn để nắm chắc tình hình, dự báo sát, đúng với các phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, các tình huống có thể xảy ra để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng công tác điều tra cơ bản; chủ động xác minh, kiểm tra các nguồn tin, tìm nguồn xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả".

"Trong năm 2024, BĐBP thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, cụ thể là Công an thành phố Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) để điều tra, xác minh và xác lập các chuyên án về ma túy nhằm triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng - Đại tá Trần Công Thành nhấn mạnh.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-thanh-pho-da-nang-voi-thach-thuc-moi-trong-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-post470151.html