BĐBP Hà Giang tuần tra liên hợp bảo vệ biên giới

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm tra liên hợp, thực thi pháp luật biên giới quý I năm 2024 với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc, ngày 22/3, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của BĐBP Hà Giang đã phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo, Chi đội quản lý biên giới Văn Sơn, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Mã Quan (Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới.

Đội trưởng đội tuần tra Đồn Biên phòng Tùng Vài (bên phải) và Đội trưởng đội tuần tra Đồn công an Biên cảnh Từ Trúc Bạ thống nhất phối hợp tuần tra khu vực mốc 292. Ảnh: Văn Quảng

Đợt tuần tra lần này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm và đấu tranh với các loại tội phạm xảy ra trên biên giới; đánh giá, trao đổi tình hình quản lý, bảo vệ biên giới quý I năm 2024 và xác định phương hướng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới quý II năm 2024.

Quá trình tuần tra, hai bên đã tiến hành các bước theo đúng nguyên tắc đối ngoại trên tinh thần hữu nghị, hợp tác. Các đơn vị đã cùng nhau kiểm soát liên hợp, thực thi, pháp luật trên đoạn biên giới có tổng chiều dài khoảng 16 km; đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới.

Quá trình tuần tra không phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật; đường biên, mốc quốc giới giữ nguyên trạng, an ninh trật tự ổn định. Kết thúc tuần tra, hai bên cùng tổ chức rút kinh nghiệm, thông báo tình hình, kết quả trong quá trình tuần tra, cũng như hoạt động tuyên truyền pháp luật; đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung cho những lần tuần tra tiếp theo.

Thông qua công tác tuần tra và tuyên truyền pháp luật, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên sẽ có những kế hoạch cụ thể nhằm quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phi pháp, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bản Máy và Đội tuần tra Đồn công an Biên cảnh Mã Quan thực hiện các nghi thức kiểm tra cột mốc 215. Ảnh: Quốc Phong

Đồn Biên phòng Sơn Vỹ tuần tra, kiểm tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới với Đồn Công an biên giới Điền Bồng (huyện Phú Ninh); Phân trạm Hòa Bình, Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo. Ảnh: Ảnh: Vừ Mí Và

Đội trưởng đội tuần tra Đồn Biên phòng Thàng Tín (bên trái) trao đổi tờ rơi tuyên truyền pháp luật với Đội tuần tra Trạm kiểm soát Biên phòng Mãnh Động. Ảnh: Huy Thái

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Đồng Văn và Đội tuần tra Phân trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Mã Lâm cùng kiểm tra cột mốc 410. Ảnh: Phùng Mạnh

Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Thiên Bảo tuyên truyền, phát tờ rơi cho cư dân biên giới tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Kim Khánh

Xuân Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-ha-giang-tuan-tra-lien-hop-bao-ve-bien-gioi-post473911.html