Bayern Munich và chuyện trò bẻ ghế thầy

Nếu nói những cầu thủ chủ chốt của Bayern Munich không có vấn đề gì với Thomas Thomas Tuchel, thì cho tới hiện tại có lẽ rất ít ai tin được điều này, bởi đơn giản là sau khi câu lạc bộ ra thông báo sẽ chia tay vị huấn luyện viên này khi mùa giải chấm dứt, thì Bayern Munich lại thi đấu hay đến… khó hiểu.

Những trụ cột của Bayern Munich như Thomas Muller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka… tỏ ra không hài lòng khi không được huấn luyện viên Thomas Thomas Tuchel trọng dụng.

Nếu chỉ xem những trận đấu của Bayern Munich gần đây, cụ thể là 2 trận gần nhất 1 ở Bundesliga và 1 ở Champions League, ai cũng sẽ nghĩ câu lạc bộ này vẫn đang có một mùa giải đúng với sự hùng mạnh lâu nay của họ, sự hùng mạnh của một gã khổng lồ đè ép Bundesliga dưới cái bóng của mình, của một ông lớn ở đấu trường đỉnh cao của châu lục là Champions League. Đó là bởi cách mà họ đè bẹp đối thủ quá khủng khiếp, đúng với cái “chất” của câu lạc bộ này trong những năm tháng đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.

Trên thực tế, Bayern Munich đang không còn bao nhiêu hy vọng đuổi kịp Bayer Leverkusen trên bảng xếp hạng Bundesliga, đồng nghĩa với việc bị lật đổ sau 11 mùa giải liên tiếp thống trị giải đấu này. Và tại đấu trường Champions League, nếu như không kịp “thức tỉnh” trong trận lượt về trước Lazio, thì có khi họ cũng đã bị loại khỏi đấu trường này khi đã có trận thua 0-1 ở lượt đi. Và thậm chí, khi nhìn các cầu thủ chủ chốt của Bayern Munich thi đấu trong 2 trận này, người ta có khi còn nghi ngờ có phải chính họ thi đấu trong giai đoạn trước đó hay không.

Chỉ không lâu trước đó, những cái tên được xem là trụ cột cho tới hiện tại cũng như tương lai của Bayern Munich như Thomas Muller, Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Leon Goretzka… còn thi đấu một cách vật vờ thiếu sinh khí, là nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi 3 trận thua liên tiếp khiến câu lạc bộ này bị Bayer Leverkusen bỏ xa trên bảng xếp hạng, đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League. Nhưng chỉ trong một đoạn thời gian rất ngắn, cũng những con người đó đã đánh bại Lazio với tỷ số 3-0, chiến thắng Mainz với tỷ số 8-1 đậm đà. Và nguyên nhân cũng không phải là điều gì khó hiểu, mà chỉ đơn giản là một cái tên: Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel dĩ nhiên không phải là một huấn luyện viên dở, bởi nếu vậy thì không thể dẫn dắt Chelsea vô địch Champions League được. Nhưng vấn đề là ông cũng giống như Julian Nagelsmann trước đó, không được lòng những trụ cột của Bayern Munich, không thể quản được phòng thay đồ của câu lạc bộ này, và những gì mà các trụ cột của Bayern Munich đang làm trước Julian Nagelsmann hoặc Thomas Tuchel đều giống giống nhau: không chịu dốc sức thi đấu cho huấn luyện viên mà họ không thích, cùng nhau “bẻ” ghế huấn luyện viên.

Có câu thường nói, ghế huấn luyện viên có 4 chân thì cầu thủ đã nắm tới 3 chân. Đơn giản là vì nếu phải lựa chọn giữa việc thay quá nhiều cầu thủ ngôi sao, với việc thay huấn luyện viên, thì dĩ nhiên việc thay huấn luyện viên vẫn đỡ tốn kém và phiền phức hơn rất nhiều. Đó là lý do xuất hiện tình trạng câu lạc bộ đột nhiên thì đấu hay hơn rất nhiều sau khi thay huấn luyện viên. Có thể là do tài năng của chính huấn luyện viên đó, mà cũng có không ít trường hợp cầu thủ chỉ chịu dốc sức thi đấu khi được thỏa mãn yêu cầu.

Việc Thomas Tuchel không được lòng các trụ cột của Bayern Munich đã là điều không có gì mới lạ, khi Joshua Kimmich và Leon Goretzka liên tục bị cho ngôi dự bị khi Thomas Tuchel cho rằng không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của ông, Thomas Muller cũng trận dùng trận không, Matthijs de Ligt thì đòi rời câu lạc bộ khi không còn được trọng dụng… Và cái cách mà họ phản ứng cũng rất rõ ràng, không thi đấu hết sức, thành tích câu lạc bộ đi xuống, và thượng tầng câu lạc bộ buộc phải đưa ra lựa chọn.

Dĩ nhiên đây không phải là điều mà thượng tầng câu lạc bộ mong muốn nhìn thấy, bởi khi mà quyền lực được nắm trong tay một số ít cầu thủ, thì cũng đồng nghĩa với việc cách quản lý của thượng tầng Bayern Munich đã xuất hiện vấn đề. Tiếng nói của số ít cầu thủ còn lớn hơn cả câu lạc bộ là điều rất không nên xuất hiện, và có lẽ đó cũng là lý do mà thượng tầng Bayern Munich tỏ ra khá chậm trong vấn đề thay Thomas Tuchel hay không, và tối thiểu thì cũng là chấm dứt hợp đồng sau khi mùa giải chấm dứt, để còn có thời gian xử lý những vấn đề trong nội bộ.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202403/bayern-munich-va-chuyen-tro-be-ghe-thay-5c270ef/