Bay từ TPHCM ra Bắc buôn gần 20 bánh ma túy

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, truy tố Đinh Thanh Bằng và Cù Quang Tuyến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó từ tháng 11/2015 đến khi bị bắt Bằng đã 4 lần bay từ TPHCM ra Hà Nội, rồi tiếp tục bắt xe khách lên Sông Mã (Sơn La) mua bán trái phép 17 bánh và 1 cây heroin vận chuyển về TPHCM tiêu thụ.

Một phần tang vật thu giữ được

Theo kết luận điều tra, ngày 15/5/2016, Đinh Thanh Bằng (sn 1961 trú tại Lâm Đồng) và Cù Quang Tuyến (sn 1972 trú tại TPHCM) được “ông trùm” tên Vinh giao 900 triệu và vé máy bay ra Bắc để mua ma túy.

Sau khi nhận tiền, ngày 25/5/2016 Bằng bay ra Hà Nội, rồi một mình bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình lên Sơn La. Đến bến xe Sơn La, Bằng tiếp tục bắt thêm một chuyến xe lên Sông Mã. Tại đây, Bằng gặp người quen (là người trước đây từng mua bán ma túy với Bằng) giao tiền để đối tượng này sang Lào mua ma túy. Với số tiền trên, đối tượng trên mang về 6 bánh và 1 cây ma túy giao cho Bằng.

Về phần Cù Quang Tuyến, bị can được phân công đi cùng Bằng lên Sông Mã thử ma túy, sau khi lấy hàng thì đi trước để cảnh giới đường. Tuy nhiên, do có công việc gia đình ở Nam Định, nên Tuyến không cùng Bằng lên Sông Mã, cũng không tham gia thử ma túy. Ngày hôm sau Tuyến mới có mặt ở Sông Mã để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới.

Sau khi kiểm tra hàng, Bằng mua 5 kg cá khô rồi đổ vào bao tải để ngụy trang 6 bánh heroin đưa về Hà Nội, còn một cây heroin, Bằng để vào túi áo ngắn tay rồi cho vào túi xách.

Tiếp tục Bằng gửi “hàng” lên một chiếc xe khách tuyến Sơn La-Mỹ Đình, đồng thời cho phụ xe số điện thoại của mình giao hẹn sẽ nhận lại bao tải hàng tại ngã ba Mãn Đức (Hòa Bình).

Bằng không đi xe khách mà bắt taxi theo sau. Trong khi Tuyến ngồi trên xe khách để giám sát hàng, nếu trên đường có công an kiểm tra phát hiện, Tuyến sẽ điện thoại để Bằng không ra nhận bao tải ma túy ở Hòa Bình nữa.

Khi xe đến ngã ba Mãn Đức, Tuyến điện báo cho Bằng ra nhận hàng. Nhận xong, Bằng đón xe taxi và để bao tải ma túy vào cốp xe rồi lên ngồi ghế sau xe taxi rồi di chuyển về hướng Ninh Bình. Đi được khoảng 50m thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang. Với tài liệu và lời khai của Bằng, Tuyến cũng bị bắt ngay sau đó.

Theo tài liệu điều tra, Tuyến làm nghề lái xe hợp đồng tại TPHCM, do thường xuyên lái xe đưa khách sang Campuchia, nên có quen biết với đối tượng tên Vinh. Đến khoảng giữa năm 2015, Tuyến bàn với Vinh đi buôn heroin để kiếm lời. Tuyến đã móc nối với Bằng, người có thời gian bị giam tại trại tạm giam Công an Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau đó cả 3 gặp nhau nhiều lần tại TPHCM và cùng bàn bạc thống nhất cách ngụy trang cất giấu và vận chuyển ma túy từ Sông Mã về TPHCM.

Theo lời khai của các đối tượng, ngoài lần mua bán trái phép chất ma túy bị bắt quả tang cùng tang vật là 6 bánh và 1 cây heroin thì Đinh Thanh Bằng và Cù Quang Tuyến còn mua bán trót lọt 3 lần với số lượng 11 bánh heroin.

Một điều tra viên cho biết đây là đường dây mua bán ma túy khép kín với thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, khôn khéo, sẵn sàng bỏ hàng khi bị phát hiện.

“Sự tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ sau khi nhận ma túy, các đối tượng sẽ ngụy trang ma túy trong các loại thực phẩm như cá khô, miến dong rồi gửi hàng trên xe khách vào TPHCM. Đối tượng gửi hàng không đi cùng chuyến xe, mà đi một xe khác theo sau, trong khi đó một đối tượng nữa có nhiệm vụ đi trên chuyến xe đó để cảnh giới và giám sát hàng, trong trường hợp phát hiện lực có lượng chức năng thì không ra nhận hàng nữa. Khi nào thực sự an toàn thì mới ra mặt nhận hàng”, điều tra viên cho biết.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Theo Huy Hà/Báo điện tử Chính phủ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bay-tu-tphcm-ra-bac-buon-gan-20-banh-ma-tuy-56582.html