Bầu Đức vắng mặt ở Đại hội Thường niên VFF năm 2016

Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2016 được tổ chức ngày 8-11 tại Hà Nội. Theo đúng quy trình, tư cách đại biểu trước đại hội được thông qua và một sự vắng mặt đáng chú ý là Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức.

Điều hành đại hội lần này là Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, Thường trực Ban Chấp hành Trần Anh Tú, Trưởng ban Bóng đá phong trào VFF Lê Nguyên Hồng, Ủy viên Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty VPF Cao Văn Chóng.

Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2016 được tổ chức ngày 8-11 tại Hà Nội

Đại hội thường niên là dịp các đại biểu tham dự đánh giá, tổng kết một năm hoạt động của VFF với bóng đá Việt Nam. Ngoài công tác chuyên môn, những vấn đề của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 sẽ được bàn thảo như tổ chức thi đấu, đào tạo các nhóm tuổi và cả vấn đề nhân sự. Chủ tịch Lê Hùng Dũng phát biểu: “Chúng tôi đánh giá cao năm hoạt động 2016 với nhiều kết quả tốt của bóng đá trẻ Việt Nam...”. Đại hội làm việc tới buổi chiều cùng ngày.

Trước đó, trong Hội nghị Ban chấp hành VFF ngày 7-11, các ủy viên thống nhất ý kiến là báo cáo hoạt động của VFF cần phải thể hiện được đầy đủ những mặt được, chưa được của bóng đá Việt Nam trong năm 2016.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bau-duc-vang-mat-o-dai-hoi-thuong-nien-vff-nam-2016-291-205534.html