Bầu cử Thủ tướng Anh: Ông Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ

Ngày 24/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak giành chiến thắng trong cuộc đua vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ nước này, mở đường cho ông trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Liz Truss sau khi bà thông báo từ chức vào tuần trước.

Ông Rishi Sunak rời trụ sở đảng Bảo thủ tại thủ đô London (Anh), ngày 24/10. (Ảnh: Xinhua)

Ông Sunak là ứng cử viên duy nhất nhận được sự ủng hộ cần thiết của 100 nhà lập pháp trước thời hạn 14 giờ ngày 24/10, do đó tự động giành chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ. Đối thủ của cựu Bộ trưởng Tài chính Anh là Chủ tịch Hạ viện Penny Mordaunt đã không nhận được đủ sự ủng hộ, do đó, tuyên bố rút lui và ủng hộ ông Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Cũng trong ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban 1922, ông Graham Brady tuyên bố cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ. Ông Brady cho biết ông Sunak là ứng cử viên duy nhất đạt đủ số phiếu ủng hộ tranh cử lãnh đạo và sẽ trở thành Thủ tướng thứ 57 của Anh.

Trước đó, vào chiều tối 23/10, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh cử lãnh đạo đảng Bảo thủ sau khi cho biết ông đã nhận được 102 ý kiến ủng hộ từ các nghị sỹ đảng Bảo thủ. Nói về lý do rút khỏi cuộc bầu cử, cựu Thủ tướng Anh cho rằng “đơn giản đây sẽ không phải là thời điểm thích hợp” và “không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi có một đảng thống nhất trong Nghị viện”.

Cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ đã được hâm nóng kể từ sau khi bà Truss tuyên bố từ chức ngày 20/10 và trở thành Thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất ở Anh, chỉ 6 tuần. Kế hoạch kinh tế do bà đưa ra còn được gọi là "ngân sách nhỏ gọn", đã gây ra những hỗn loạn kinh tế và làm giảm uy tín của đảng Bảo thủ. Giải pháp cắt giảm thuế dựa trên các khoản nợ mà bà Truss đưa ra đã không thể giúp đảo ngược được tình thế khó khăn về kinh tế mà nước Anh đang gặp phải. Chiến lược kinh tế của bà Truss đã đẩy đồng bảng Anh xuống mức thấp nhất trong 37 năm so với đồng USD, đồng thời đẩy chi phí đi vay và lãi suất thế chấp của chính phủ lên cao.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Rishi Sunak sẽ trở thành Tân Thủ tướng Anh vào ngày 25/10 (theo giờ địa phương), sau khi diện kiến Vua Charles III vào sáng cùng ngày. Ông Sunak, 42 tuổi, sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ 3 của Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng và là Thủ tướng da màu đầu tiên, vị Thủ tướng gốc Á đầu tiên của Anh đồng thời là Thủ tướng trẻ nhất "xứ sương mù" trong hơn 200 năm qua.

Trên cương vị mới, ông Sunak sẽ có trọng trách giải quyết những thách thức sau thời gian dài nước Anh bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng, chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao. Cựu Bộ trưởng Tài chính khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là đảm bảo ổn định kinh tế, tiếp đó là thực hiện các cam kết của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2019. Ông đồng thời cũng loại trừ khả năng tổ chức tổng tuyển cử.

Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Sunak nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi phải đối mặt với thách thức kinh tế sâu sắc. Giờ đây, chúng tôi cần sự ổn định và thống nhất. Tôi sẽ ưu tiên hàng đầu việc gắn kết trong đảng và đất nước chúng ta lại với nhau"./.

T.Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/bau-cu-thu-tuong-anh-ong-rishi-sunak-tro-thanh-lanh-dao-dang-bao-thu-622737.html