Bầu cử Mỹ: Donald Trump sẽ thất thủ vì video mới công bố?

Không phải là ứng cử viên đối thủ nặng ký Hillary Clinton, cửa ải lớn nhất của tỷ phú Donald Trump trong cuộc chạy đua nước rút vào Nhà Trắng chính là thói quen sỉ nhục và miệt thị phụ nữ.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ gốc Venezuela, cô Alicia Machado, là đối tượng của những lời chỉ trích trên Twitter của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trước khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump lại gặp rắc rối lớn vì lời ăn tiếng nói. Truyền thông Mỹ ngày 8.10 đã tung ra một video ghi những phát biểu của ông Trump từ năm 2005 có nội dung khinh miệt phụ nữ một cách thô tục. Ngay lập tức nhiều tên tuổi lớn trong đảng Cộng Hòa đã lên án khiến Donald Trump phải lên tiếng xin lỗi.

Đoạn video có vấn đề nói trên do kênh truyền hình NBC ghi hình từ hồi tháng 9.2005 đã được báo Washington Post và sau đó là kênh NBC tung lên mạng. Video ghi lại cảnh bên lề trường quay và ông Trump không biết, khi đó nhà tỉ phú đang mô tả cách tiếp cận tán tỉnh những phụ nữ cuốn hút ông, với những ngôn ngữ thô tục coi khinh phụ nữ. ÔngTrump khẳng định với một người dẫn chương trình truyền rằng khi đã là sao rồi thì mình muốn làm gì phụ nữ cũng được, hay với phụ nữ chỉ cần dùng tình dục là bẫy được họ…

AP đã phỏng vấn hơn 20 người liên quan đến show truyền hình thực tế ăn khách “The Apprentice”, cả các thành viên thực hiện show lẫn thí sinh tham gia. Những người này cho biết ông Trump đã chấm điểm thí sinh tham gia qua kích cỡ vòng ngực của họ và ông thường cho biết ai là người ông thích được làm tình với họ nhất.

Mặc dù được phỏng vấn riêng biệt, nhưng hầu hết những người được phỏng vấn đều nói ông Trump đã dùng những lời lẽ không phù hợp trong quá trình thực hiện show trước đây. 8 cựu thành viên của “The Apprentice” kể cho AP rằng ông Trump đã liên tục có những lời nói dâm ô, thô tục đối với một nữ quay phim mà ông nói là có “đôi mông đẹp” và so sánh với con gái mình là cô Ivanka.

Trong một mùa “The Apprentice”, tỷ phú Trump còn gọi cho các thí sinh nữ yêu cầu họ mặc váy ngắn hơn và để lộ khe ngực, theo lời của thí sinh Gene Folkes.

Tỷ lệ ủng hộ bà Hillary Clinton đang dẫn trước ông Donald Trump.

Trong khi đó, người đoạt giải chương trình năm 2005, Randal Pinkett, nói ông Trump còn nói về những thí sinh mà ông muốn ngủ với họ nhất, dù ông đã cưới cựu người mẫu Melania Knauss trước đó trong năm. Cùng lúc, cựu sản xuất của show truyền hình, Katherine Walker, cũng thừa nhận trong suốt 5 mùa làm việc với ông Trump, ông rất hay bàn về cơ thể phụ nữ, thậm chí còn suy đoán xem thí sinh nào sẽ “dữ dội trên giường ngủ”.

Vào thời điểm đó, Donald Trump chỉ là một tỉ phú, nổi tiếng tài tán tỉnh phụ nữ và ông vừa kết hôn lần thứ ba với người mẫu Melania Knauss.

Việc đoạn băng ghi hình trên được tung ra được coi như là một ‘quả bom’ nổ giữa chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng Hòa khiến cho sẽ có nhiều người trong đảng sẽ quay lưng lại với Donald Trump .

Ngay lập tức, ông Trump đã ra phải lên tiếng xin lỗi qua một đoạn video đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong video, Donald Trump giải thích : ‘Những ai quen tôi đều biết rằng những lời lẽ đó không phản ánh bản chất của tôi. Tôi xin nói là tôi đã sai lầm và tôi xin lỗi’.

Bà Melania Trump, phu nhân của ứng viên tổng thống Donald Trump, ngày 8.10 đã ra tuyên bố ngắn ngủi liên quan tới đoạn video, trong đó chồng bà có những lời lẽ bị coi là tục tĩu và hạ thấp nhân phẩm phụ nữ hơn 10 năm trước.

Đoạn thông cáo có đoạn: “Những lời lẽ mà chồng tôi nói là không thể chấp nhận được, và xúc phạm cả bản thân tôi. Điều này không phản ánh người đàn ông mà tôi biết. Ông ấy có trái tim và khối óc của một nhà lãnh đạo”.

Bà Trump bày tỏ hy vọng rằng “mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy như tôi, và tập trung vào các vấn đề quan trọng mà đất nước chúng ta và thế giới đang đối mặt”.

Trước đó, ông Mike Pence, người cùng chạy đua vào Nhà Trắng với ông Trump ở vị trí ứng viên Phó Tổng thống, nói rằng ông “không thể tha thứ cho những lời bình luận” của ông Trump, cũng như “không thể bảo vệ chúng”.

Tuyên bố của ông Pence có đoạn: “Là một người chồng và người cha, tôi cảm thấy bị xúc phạm vì những lời lẽ và hành động của ông Trump trong đoạn video từ 11 năm trước”.

Ông Donald Trump đã thừa nhận sai lầm và nói lời xin lỗi.

Tuy nhiên, ứng viên Phó tổng thống Mỹ cho biết ông “cầu nguyện cho gia đình ông Trump và trông chờ cơ hội để ông chứng tỏ những gì có trong trái tim khi xuất hiện trước đất nước [trong cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình] vào tối mai”.

Bình luận của thống đốc bang Indiana được đưa ra giữa lúc có nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump rút lui để nhường chỗ cho ông Pence.

Tuy nhiên, tỷ phú bất động sản lên tiếng trên Twitter rằng ông “sẽ không bao giờ rút khỏi cuộc đua”, và “sẽ không bao giờ khiến các ủng hộ viên phải thất vọng”.

Dù đã ngỏ lời xin lỗi, làn sóng phản đối ông Trump vẫn tiếp tục dâng lên, và mới nhất là tuyên bố của thượng nghị sĩ John McCain.

Thượng nghị sĩ McCain cho biết ông và vợ, bà Cindy, sẽ không bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, mà thay vào đó, bỏ phiếu “cho ứng cử viên Cộng hòa bảo thủ, tốt đẹp nào đó đủ điều kiện để trở thành tổng thống”.

Sự cố vạ miệng của ứng viên đảng Cộng Hòa dự báo sẽ là một chất liệu mới làm nóng cuộc tranh luận thứ hai trực tiếp trên truyền hình với đối thủ của đảng Dân Chủ Hillary Clinton vào tối Chủ nhật này (9.10).

Một khảo sát vừa được đài NBCNews công bố hôm 4/10 cho biết bà Clinton hiện đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46:40. Trong số các cử tri phụ nữ, đa số (52%) nói họ sẽ ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 34% cho biết sẽ bầu cho ông Trump. Trong lịch sử bầu cử Mỹ, cử tri nữ thường chiếm số lượng lớn hơn nam giới. NBCNews đơn cử ví dụ đợt bầu cử năm 2012, có đến 53% cử tri là phụ nữ, trong khi nam chỉ chiếm 47%.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bau-cu-my-donald-trump-se-that-thu-vi-video-moi-cong-bo-714035.html