Bầu cử Mỹ 2024: Trước thềm Siêu thứ Ba, ông Donald Trump tuyên bố giành 'chiến thắng lớn'

Ngày 4/3, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng, cựu Tổng thống Donald Trump có thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ nhằm lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang Colorado.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được quyền tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Colorado. (Nguồn: Reuters)

Vào tháng 12/2023, tòa án phúc thẩm bang Colorado đã ra phán quyết rằng ông Trump sẽ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ lựa chọn ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa tại bang này, do cáo buộc ông liên quan vụ tấn công hồi năm 2021 nhằm vào trụ sở Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill.

Phán quyết nêu rõ, ông Trump không đủ tư cách giữ cương vị Tổng thống theo Điều 3 của Tu chính án thứ 14 theo Hiến pháp Mỹ. Do đó, việc giới chức Colorado đưa vị tỷ phú này trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ của bang sẽ là hành vi trái luật.

Tuy nhiên, theo Reuters, trong phán quyết mới nhất, các thẩm phán kết luận rằng, chỉ Quốc hội mới có quyền thực thi điều khoản trên đối với các quan chức và các ứng cử viên liên bang.

Ngay sau phán quyết, ông Trump đã viết trên mạng xã hội X rằng đây là "chiến thắng lớn cho nước Mỹ".

Cựu Tổng thống Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngoài Colorado, ông cũng đang bị loại khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Maine và Illinois dựa theo Tu chính án thứ 14.

Mặc dù vậy, cả hai phán quyết ở Maine và Illinois đang bị hoãn thi hành để chờ quyết định cuối cùng của Tòa án Tối cao.

Động thái mới nhất này diễn ra khi các ứng cử viên tổng thống của lưỡng đảng đang chuẩn bị tâm thế bước vào ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba, 5/3.

Đây được coi là ngày quan trọng nhất trong chiến dịch bầu cử sơ bộ khi 15 bang gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia và vùng lãnh thổ Samoa đồng loạt tiến hành bỏ phiếu.

Đây cũng là thời khắc mang tính quyết định đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trên con đường tiến gần hơn tới vị trí đại diện đảng trong cuộc đua năm nay.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi Mỹ bảo vệ quyền bầu cử và bảo đảm cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra sẽ bình đẳng, phổ quát và không có tình trạng “phân biệt đối xử”.

Ông nói: "Bên cạnh đó, trong bối cảnh phân cực chính trị gay gắt, điều quan trọng là phải nhấn mạnh đến quyền bình đẳng và giá trị bình đẳng trong phiếu bầu của mọi công dân”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2024-truoc-them-sieu-thu-ba-ong-donald-trump-tuyen-bo-gianh-chien-thang-lon-262994.html