Bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa X

Ban Chấp hành Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa X nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm những đồng chí am hiểu về tổ chức hội, về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có tư duy đổi mới, có khả năng lãnh đạo, quản lý, đoàn kết cán bộ, tập hợp hội viên...

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tiếp tục chương trình phiên làm việc thứ nhất, chiều 20/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tham dự đại hội có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các ban, ngành liên quan.

Đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu Ban Chấp hành gồm 29/31 đồng chí (khuyết 2 ủy viên). Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành có sự biến động 17 đồng chí, trong đó 14 đồng chí chuyển công tác, 3 đồng chí nghỉ chế độ. Ban Chấp hành đã kiện toàn, bầu bổ sung 12 đồng chí, đến thời điểm trước đại hội này, Ban Chấp hành có 24 đồng chí.

Ông Nguyễn Tiến Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, bài bản, khoa học. Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh và biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được quan tâm. Đồng thời, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Ngô Văn Huỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại phiên làm việc, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X (khuyết 1 đồng chí theo đề án nhân sự). Đây là những đồng chí trong Thường trực Tỉnh hội; lãnh đạo các Ban, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh; chủ tịch hội nông dân các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo các sở, ngành phối hợp; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã; hội viên nông dân tiêu biểu.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa X.

Trong thời gian còn lại của buổi làm việc, đại hội tiếp tục nghe tham luận, chia sẻ một số kết quả, cách làm hay và đề xuất các giải pháp để phát triển phong trào hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà Trần Thị Bích Hà tham luận với nội dung: Phát huy hiệu quả của tổ chức Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân.

Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X tiến hành hội nghị lần nhất để triển khai một số nội dung quan trọng.

Phiên trọng thể của đại hội sẽ được tổ chức vào sáng 21/9 với các nội dung: Báo cáo kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; nghe phát biểu chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kết quả BCH, BTV, chủ tịch, các phó chủ tịch...

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/bau-28-dong-chi-vao-ban-chap-hanh-hoi-nong-dan-ha-tinh-khoa-x/254509.htm