BAT Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ khó khăn vươn lên vượt khó

Vừa qua, BAT Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã tổ chức lễ tổng kết chương trình 'Trao quyền cho phụ nữ' năm 2023. Đây là một hoạt động mà BAT Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình và cải thiện cuộc sống.

Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên vươn lên vượt khó

Đức Huệ là một huyện nghèo nơi vùng biên của tỉnh Long An với điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, số lượng người dân không việc làm, thiếu vốn sản xuất còn nhiều, cũng như đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh kéo dài.

Cuộc sống của phụ nữ huyện Đức Huệ vẫn còn nhiều khó khăn bởi thiếu thốn về vật chất lẫn kinh tế.

Qua chương trình "Trao quyền cho phụ nữ", BAT Việt Nam đã hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho các chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo từ 40 hộ gia đình. Đây là những hộ cần sự hỗ trợ kịp thời về vốn để có điều kiện tiếp tục duy trì và phát triển việc chăn nuôi, kinh doanh nhỏ của gia đình, giúp các chị em ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tránh sa vào những công việc bất chính và nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và gia đình.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ, sau 2 năm triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả tích cực. Trong 40 hộ được vay vốn có 11 hộ kinh doanh nhỏ, 2 hộ nhận nấu ăn cho đám tiệc và 27 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Võ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Huệ chia sẻ những tín hiệu tích cực từ dự án "Trao quyền cho phụ nữ" đem lại cho các chị em phụ nữ tại nơi đây.

"Ý nghĩa lớn nhất của chương trình là nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thể tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và an toàn. Trong thời gian thực hiện chương trình, Hội LHPN huyện luôn chủ động phối hợp cùng với Hội LHPN xã thường xuyên kiểm tra vốn theo định kỳ, đôn đốc, nhắc nhở chị em sử dụng vốn đúng mục đích và hướng dẫn cách sử dụng vốn có hiệu quả. Chúng tôi cũng định kỳ cùng với BAT Việt Nam ghé thăm các hộ gia đình nhận vốn nhằm động viên, lắng nghe những chia sẻ để nắm bắt tình hình, đưa ra những định hướng kịp thời", bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Huệ chia sẻ.

Chung tay xây dựng đời sống nông thôn mới tươi đẹp

Theo bà Bích Thủy, bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay để khuyến khích phụ nữ địa phương làm ăn chính đáng, Hội LHPN 02 xã còn phối hợp với Công an, Đồn Biên phòng xã Mỹ Thạnh Tây và Đồn Biên phòng cửa khẩu xã Mỹ Quý Đông tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về phòng, chống buôn bán thuốc lá lậu qua biên giới, tuyên truyền về tác hại của các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông... Kết quả trong năm 2023, Hội đã tổ chức được 54 cuộc họp với 1.350 người tham dự. Qua tuyên truyền, hội viên, phụ nữ đã có nhận thức về tác hại của việc tham gia buôn bán thuốc lá lậu, đa số hội viên đều hiểu biết và không có ai trực tiếp tham gia buôn bán thuốc lá lậu.

Chị Hoàng Ngọc Diễm, ấp 6, xã Mỹ Quý Đông chia sẻ nhờ dự án “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam mà gia đình chị có thêm nguồn vốn để chăn nuôi, có thêm nguồn thu nhập.

Ngoài ra, Hội LHPN 02 xã cũng phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho các hộ vay vốn, tổ hợp tác, kết quả đã tổ chức được 30 cuộc họp với 539 người tham dự.

Bên cạnh đó, Hội còn phát động 40 hộ đăng ký vay vốn không tham gia buôn bán, kinh doanh, tàng trữ thuốc lá lậu và không tiếp tay cho những người tham gia vào những hoạt động phi pháp này dưới bất kỳ hình thức nào. Kết quả có 40/40 hộ vay vốn cam kết đạt 100%.

Đặc biệt trong năm 2023, Hội LHPN phát động xây dựng mô hình "cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu qua biên giới" có 25 thành viên tham gia.

Chương trình "Trao quyền cho phụ nữ" của BAT Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Theo Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2023 do Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố, Việt Nam là một trong những nước có chỉ số xếp hạng tiến nhanh về bình đẳng giới (trên 4 khía cạnh chính bao gồm kinh tế, giáo dục, y tế và chính trị). Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022. Tiến độ bình đẳng giới đạt 71,1%.

Chương trình "Trao quyền cho phụ nữ" từ BAT Việt Nam được triển khai nhằm hưởng ứng Chiến lược quốc gia của Việt Nam về bình đẳng giới, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp, thụ hưởng bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào hành trình phát triển bền vững của đất nước.

T.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bat-viet-nam-dong-hanh-cung-phu-nu-kho-khan-vuon-len-vuot-kho-20240319151811372.htm