Bắt thêm một cán bộ Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam 5 bị can khác là cán bộ, nhân viên Công ty xổ số Hà Giang.

Chiều 4/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố, bắt khám xét nơi ở và làm việc đối với bị can Nguyễn Xuân Hoàn (sinh 1982), nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố và bắt giữ thêm một bị can là cán bộ thuộc Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang.

Đây là bị can thứ 6 bị khởi tố bắt giam trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ trong khi thi hàng công vụ tại Công ty xổ số kiến thiết Hà Giang.

Từ năm 2013 đến năm 2015, Nguyễn Xuân Hoàn cùng 5 bị can đã bắt trước đó đã câu kết với các đại lý xổ số trên địa bàn tỉnh Hà Giang thông đồng nhằm hợp thức hóa kết quả trúng thưởng xổ số, lô tô để rút một số lượng tiền lớn chia nhau bằng cách: Đối với đại lý xổ số trên địa bàn các huyện đổi bảng kê và nộp cuống vé sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc, đồng thời thay số trúng thưởng trên máy tính chủ của công ty.

Đối với đại lý xổ số trên địa bàn các huyện, các đối tượng hướng dẫn điền số trúng thưởng vào bảng kê (sau khi đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc) rồi truyền số liệu về máy chủ tại công ty, nhưng trước khi truyền số liệu, đại lý điều chỉnh ngược lại thời gian trên máy tính để hợp thức hóa kết quả trúng thưởng.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam 5 bị can khác gồm Bùi Hoài Cận (52 tuổi), Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Quang Hưng (44 tuổi, Phó giám đốc) cùng Hoàng Như Nguyệt (45 tuổi); Phạm Trung Dũng (41 tuổi); Đặng Xuân Thắng (39 tuổi) là cán bộ, nhân viên Công ty xổ số Hà Giang./.

Phạm Phong/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-them-mot-can-bo-cong-ty-xo-so-kien-thiet-ha-giang-566682.vov