Bắt Phó Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đức Hòa vì để phá rừng

Ngày 16-8, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đác Nông Phạm Thanh Bình cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông vừa quyết định khởi tố vụ án 'Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (Công ty Đức Hòa), huyện Đác Song.

Hàng trăm ha rừng tại Công ty Đức Hòa bị người dân tàn phá, chiếm đất sản xuất.

NDĐT - Ngày 16-8, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đác Nông Phạm Thanh Bình cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông vừa quyết định khởi tố vụ án "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (Công ty Đức Hòa), huyện Đác Song.

Đồng thời, khởi tố ba bị can nguyên là lãnh đạo công ty vì tội "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyên Giám đốc Phạm Đình Dũng, sinh năm 1962, thường trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa; nguyên Phó Giám đốc Đinh Văn Triều, sinh năm 1973, thường trú tại huyện Đác Song; nguyên Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Nguyễn Thế Nga, sinh năm 1965, thường trú tại huyện Đác Song. Hiện Đinh Văn Triều và Nguyễn Thế Nga đang bị bắt tạm giam. Riêng Phạm Đình Dũng được tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty Đức Hòa đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, với tổng diện tích rừng bị phá hơn 255 ha. Nhiều diện tích đất lâm nghiệp của công ty đã bị người dân xâm chiếm để sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở. Tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên lâm phận thuộc công ty quản lý diễn ra phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, trong thời gian này, cả ba bị can nêu trên đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao để ngăn chặn, xử lý. Không nắm bắt chính xác diễn biến tài nguyên rừng, báo cáo không đầy đủ, thiếu trung thực diện tích rừng bị phá, đất rừng bị người dân lấn chiếm, tình trạng khai thác gỗ trái phép…

Trước đó, Báo Nhân Dânđã đăng phóng sự điều tra “Làm rõ hành vi mua bán đất rừng”, phản ánh tình trạng cán bộ, đảng viên, nhân viên Công ty Đức Hòa tổ chức mua bán đất rừng trái phép. Sau đó các cơ quan chức năng tỉnh Đác Nông vào cuộc kiểm tra và kết luận, từ năm 2008 - 2016, Chi bộ Công ty Đức Hòa không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, để rừng tự nhiên bị phá và người dân lấn chiếm trong thời gian dài, với diện tích khoảng 2.700 ha. Ngoài ra, có 13 cán bộ, đảng viên và công nhân viên thuộc công ty tham gia mua bán đất rừng trái phép nhưng không bị công ty xử lý kỷ luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông sau đó ban hành quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Chi bộ Công ty Đức Hòa đối với Phạm Đình Dũng.

NGUYỄN VĂN YÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33799702-bat-pho-giam-doc-cong-ty-lam-nghiep-duc-hoa-vi-de-pha-rung.html