Bất ngờ: Nga tung tàu hộ vệ 11356 mang Kalibr tới Syria

Tàu hộ vệ Project 11356 mang tên lửa Kalibr sẽ khiến cho quân khủng bố IS ở Syria tiếp tục phải 'kinh hồn bạt vía'.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, hôm 4/11 tàu hộ vệ Project 11356 Đô đốc Grigorovich thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen Nga đã rời cảng Sevastopol lên đường đến Syria để gia nhập biên đội tàu sân bay của Nga đang hoạt động ở vùng biển Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trước đó vào hôm 15/10, một biên đội tàu chiến Nga dẫn đầu là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Đại đế và bộ đôi tàu hộ vệ chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov đã hành quân tới Địa Trung Hải tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Nguồn ảnh: Sputnik.

Việc Hải quân Nga bổ sung tàu Đô đốc Grigorovich cho nhóm tàu Đô đốc Kuznetsov được đánh giá sẽ giúp củng cố sức mạnh của Quân đội Nga đang triển khai ở Syria. Nguồn ảnh: Sdelanounas.

Thực sự, việc Nga tung tàu hộ vệ 11356 Grigorovich tới Syria dù mới biên chế chưa tới một năm là điều vô cùng ngạc nhiên. Bởi là một con tàu mới, cần thời gian để binh sĩ làm chủ nó, thử nghiệm khắc phục các vấn đề kỹ thuật nếu có trong 1-2 năm đầu. Việc Nga vội vã tung 11356 tới Syria cho thấy họ dường như tự tin về sức mạnh của lớp tàu này. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu Project 11356P/M được thiết kế cho lực lượng Hải quân Nga hiện đại. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chế tạo, nhưng đây là một trong những tàu chiến hiện đại và mạnh mẽ hàng đầu Hải quân Nga hiện nay. Thậm chí, sức mạnh của nó ngang ngửa với các tàu khu trục, tuần dương do Liên Xô chế tạo mà đang có mặt trong Hải quân Nga. Nguồn ảnh: slenadounas

Project 11356P/M có lượng giãn nước toàn tải đến 4.035 tấn, dài 124,8m, rộng 15,2m, mớn nước 4,2m. Con tàu được trang bị động cơ tuabin khí cung cấp tổng công suất 60.900 mã lực cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko

Một trong những loại vũ khí đáng gờm nhất được trang bị cho tàu hộ vệ 11356 đó là tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr-NK - loại vũ khí từng khiến thế giới một phen điên đảo hồi cuối năm 2015. Trên tàu 11356 được thiết kế bệ phóng thẳng đứng UKSK với 8 ống phóng triển khai Kalibr hoặc là mẫu tên lửa hành trình chống hạm Oniks. Nguồn ảnh: Cont.ws

Với tổ hợp Kalibr-NK, tàu hộ vệ Grigorovich có thể tiêu diệt mục tiêu nằm sâu trong đất liền với tầm bắn 1.500-2.500km bằng đạn 3M-14T Kalibr, phạm vi tiêu diệt mục tiêu trên biển lên tới 600km với đạn 3M-54T Kalibr. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko

Năng lực phòng không tự bảo vệ của Grigorovich chắc chắn sẽ khiến những “kẻ thích ném bom nhầm” không nên giỡn mặt. Con tàu này được trang bị phiên bản mới nhất của dòng tên lửa Buk dành cho hải quân - 3S90M Sthil-1 với bệ phóng VLS 12 ống. Shtil-1 có thể tấn công, đánh chặn hiệu quả các máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình với thời gian phản ứng chiến đấu chỉ 5-10 giây. Nguồn ảnh: Pvo.gun

Shtil-1 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly 3,5-50km, độ cao từ 5m tới 15km, có thể tấn công đồng thời 2-12 mục tiêu. Nguồn ảnh: Bastion-OPK

Những kẻ muốn tập kích từ dưới mặt nước với tàu hộ vệ 11356 sẽ cần dè chừng bệ phóng ngư lôi 533mm có thể bắn tên lửa chống ngầm và bệ phóng bom chìm RBU-6000. Nguồn ảnh: navy-korabel

Ngoài ra, trên tàu còn có pháo hạm 100mm A-190 có uy lực rất mạnh với cả mục tiêu trên không - trên biển cùng hai bệ module vũ khí phòng không kết hợp pháo - tên lửa phản ứng nhanh Kashtan CIWS. Nguồn ảnh: Wiki

An Ninh - Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-nga-tung-tau-ho-ve-11356-mang-kalibr-toi-syria-777701.html